Du lịch Đắk Lắk tăng trưởng nhờ sản phẩm văn hóa đặc sắc

H Xíu/VOV-Tây Nguyên | 29/12/2024, 09:49

Năm 2024, tổng doanh thu từ du lịch tại Đắk Lắk tăng hơn 21% so với năm trước. Đây là tín hiệu tích cực đối với Đắk Lắk trong nỗ lực phát triển các sản phẩm mới, chú trọng khai thác các nét đặc sắc riêng trong văn hóa cao nguyên, đại ngàn.

Năm 2024, ngành du lịch Đắk Lắk đã đón 1,5 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch toàn tỉnh Đắk Lắk đạt 1.255 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm 2023. Lượng khách quốc tế đến Đắk Lắk cũng tăng hơn 34% so với năm trước.

Điểm nổi bật trong lĩnh vực du lịch của tỉnh Đắk Lắk năm vừa qua là gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh. Tỉnh đã tổ chức thêm nhiều điểm đến du lịch cộng đồng tại các địa phương, phát huy thế mạnh của từng dân tộc để tạo dấu ấn riêng biệt.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho rằng, các sản phẩm du lịch mới dựa vào cộng đồng đã tạo cho du lịch Đắk Lắk có những điểm khác biệt với các tỉnh khác trong khu vực và trong cụm liên kết du lịch biển – rừng.

“Khi du khách đến với Đắk Lắk thì văn hóa của các đồng bào Đắk Lắk, kể cả du lịch cộng đồng cũng sẽ khác. Mỗi địa phương sẽ có một màu sắc khác nhau không lẫn lộn. Trong quá trình hỗ trợ đầu tư thì cũng sẽ tạo một nét riêng, mỗi buôn có văn hóa riêng; quan trọng là Đắk Lắk giới thiệu được điều đó với du khách để họ có được cảm nhận khác biệt”, bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết.

Bài liên quan
Đắk Lắk tăng cường phòng, chống thực phẩm giả, thực phẩm bẩn sau loạt vụ vi phạm
Trước thực trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm giả diễn biến phức tạp và đe dọa sức khỏe người tiêu dùng, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), phòng, chống ngộ độc và xử lý nghiêm các vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Viết tiếp bài ca hòa bình trên mảnh đất Điện Biên lịch sử
VOVLIVE - Sau 71 năm chiến thắng, mảnh đất Điện Biên Phủ hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đô thị trẻ hiện đại, phát triển không ngừng, hòa mình vào dòng chảy hội nhập của đất nước. Tiếp nối tinh thần, truyền thống yêu nước của thế hệ đi trước, mỗi người dân Điện Biên hôm nay cũng đang nỗ lực không ngừng xây dựng quê hương.
Mới nhất