Đình Trà Cổ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

PV/VOV-Đông Bắc | 01/01/2024, 22:53

Đình Trà Cổ - mái đình làng biển tại thành phố biên giới Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào ngày đầu tiên của năm mới 2024.

Sáng 1/1, TP Móng Cái tổ chức lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đình Trà Cổ. Ngôi đình có những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kiến trúc độc đáo này đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Đình Trà Cổ được xây dựng vào thế kỷ XVII, nằm ở trung tâm của bán đảo Trà Cổ xưa (nay thuộc địa bàn khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Đình Trà Cổ trở thành Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia từ năm 1974. Diện tích được khoanh vùng bảo vệ là 1.726,6m2, là nơi lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật kiến trúc, ghi dấu những cống hiến lớn lao của các thế hệ cha ông trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Năm 2014, đình Trà Cổ được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận là 1 trong 15 điểm du lịch của TP Móng Cái. Trung bình mỗi năm, đình Trà Cổ thu hút trên 20.000 lượt khách đến tham quan, chiêm bái.

Bài liên quan
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Bác Hồ và tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Siết chặt vòng vây
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với cách đánh lấn, ta đã từng bước siết chặt vòng vây, đưa chiến hào vào sâu trong cứ điểm địch rồi bất ngờ đột phá tiêu diệt địch.
Mới nhất