Đà Nẵng, Đà Lạt và TP.HCM được "tín đồ ẩm thực" yêu thích nhất

Hải Nam/VOV.VN Theo Booking | 18/09/2021, 08:08

Khi lên kế hoạch cho chuyến đi khám phá ẩm thực, Đà Nẵng là điểm đến được du khách Việt Nam đề xuất nhiều nhất trên cả nước.

Theo công bố gần đây của nền tảng Booking.com, Đà Nẵng là điểm đến được du khách Việt đề xuất nhiều nhất liên quan tới các trải nghiệm về ẩm thực. Hàng loạt các món đặc sản “gây thương nhớ” của Đà Nẵng phải kể đến như mì quảng, bánh canh chả cá, bánh tráng đập và thịt heo thái mỏng cuốn bánh tráng. "Một chuyến ăn uống 'thả ga' tại thành phố miền Trung nổi tiếng này không chỉ mang lại cho bạn niềm vui khi thưởng thức những món ăn ngon, mà còn đưa đến những cơ hội phong phú để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và truyền thống của Việt Nam" – trang Booking mô tả.

Cùng với Đà Nẵng, những điểm đến về ẩm thực được du khách Việt Nam yêu thích là Đà Lạt, TP.HCM, Hội An và Hà Nội. Trong một công bố hồi tháng 3/2021, Booking.com cũng cho biết du khách Việt Nam đánh giá cao Đà Lạt và TP.HCM về những món ăn tốt cho sức khỏe. Đà Lạt cũng nằm trong số những điểm đến được yêu thích hàng đầu cho việc chụp ảnh và đi bộ đường dài.

Ngoài tiêu chí ẩm thực, TP.HCM còn được chú ý bởi các loại hình giải trí đa dạng, từ chợ Bến Thành, phố đi bộ Bùi Viện đến các không gian nghệ thuật độc đáo. Trang Booking miêu tả: "Đối với những ai đang tìm kiếm những địa điểm vui chơi, giải trí sau một thời gian dài ở nhà thì TP.HCM sôi động và náo nhiệt là một điểm đến lý tưởng. Đây là điểm dừng chân hoàn hảo cho những du khách muốn tận hưởng các loại hình vui chơi, giải trí". Ngoài ra, TP.HCM cùng Hội An, Hà Nội và Huế là những điểm du lịch về trải nghiệm hội họa được du khách Việt Nam yêu thích nhất.

Về các hoạt động ngoài trời, Sa Pa (Lào Cai) được đánh giá cao nhất cho trải nghiệm đi bộ đường dài, rèn luyện sức khỏe. Với núi non hùng vĩ, khí hậu dễ chịu và những con đường mòn tuyệt đẹp, du khách có thể vừa thực hiện hành trình vừa chiêm ngưỡng thung lũng Mường Hoa xinh đẹp - nơi nổi tiếng với những con đường xuyên qua các ruộng bậc thang và bản làng dân tộc./.

Bài liên quan
Chuyên gia thời tiết: Nắng nóng bao trùm cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5
Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đưa ra nhận định về thời tiết nắng nóng trên cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất