TP.HCM sẽ hạn chế học sinh dùng điện thoại giờ ra chơi từ 2026

Vũ Hường/VOV-TP.HCM | 18/09/2025, 16:23

16 trường học tại 16 cụm trên toàn thành phố dự kiến sẽ thực hiện việc hạn chế sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi, thí điểm từ tháng 10/2025 và toàn thành phố từ tháng 1/2026.

TP.HCM đang dự thảo triển khai thực hiện hạn chế sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM. 

Giai đoạn 1 thí điểm từ tháng 10/2025 - hết học kỳ 1 tại 16 trường và mở rộng chính thức từ tháng 1/2026, đồng loạt các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.  

Theo kế hoạch, mỗi trường phải triển khai các hoạt động thay thế như thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống... 

Giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đội và cán bộ nhà trường sẽ được tập huấn để tổ chức trò chơi, hoạt động thể thao, văn nghệ phù hợp với lứa tuổi.

Học sinh sẽ tham gia phong trào như  “Giờ ra chơi không điện thoại - sân trường rộn tiếng cười”, thảo luận 10 phút trong giờ sinh hoạt lớp hàng tuần… 

Phụ huynh sẽ ký cam kết 3 bên (nhà trường - cha mẹ - học sinh), nghe phổ biến quy định, theo dõi hoạt động của con qua nhóm Zalo lớp, nhận thông tin định kỳ.

Ngoài ra, các trường tuỳ tình hình thực tế, cơ sở giáo dục xây dựng phương án, quy trình quản lý điện thoại di động, thiết bị điện tử mà học sinh mang đến trường. Một số nhóm hoạt động gồm thể thao vận động, văn nghệ sáng tạo, trò chơi dân gian và tập thể.

Tại hội thảo “Tăng cường xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không sử dụng điện thoại di động trong giờ chơi” tổ chức sáng 18/9,  ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho rằng, với sự tiến bộ của khoa học công nghệ thì sử dụng điện thoại là điều bình thường.

Với học sinh, các em cũng rất cần điện thoại để trao đổi thông tin với bố mẹ, bạn bè, tìm kiếm thông tin học tập. Tuy nhiên cần sử dụng điện thoại làm sao để không ảnh hưởng đến việc học, thậm chí phụ thuộc hay lệ thuộc vào điện thoại.

Thời gian qua có trường hợp bắt nạt trên không gian mạng, bắt cóc trực tuyến như trường hợp 1 em học sinh ở Hà Nội đi tới cửa khẩu ở Tây Ninh, may mắn được phát hiện và giải cứu thành công. Tuy nhiên nhiều trường hợp khác không được như vậy. 

Cũng theo ông Hiếu, giờ ra chơi là lúc các em chơi thể thao, nghe phát thanh học đường, giới thiệu những gương tốt. Làm sao giờ ra chơi là khoảng thời gian thư giãn, nạp năng lượng để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo.

"Việc sử dụng điện thoại không phải cấm, hạn chế mà giáo dục học sinh chủ động dùng điện thoại đúng cách, trong khuôn viên trường học. Ngoài ra đảm bảo thông tin liên lạc cần thiết khi học sinh cần liên hệ phụ huynh, nhà trường cũng cần phải đảm bảo được việc liên lạc đó”, ông Hiếu nói.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư: Đảm bảo chất lượng các Dự án luật để dẫn dắt sự phát triển đất nước
Cho ý kiến về một số luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị nông thôn, Tổng Bí thư nêu rõ, yêu cầu chung là phải đảm bảo tầm nhìn phát triển của đất nước mang tính tổng thể dài hạn.
Mới nhất