Sáng 18/9 tại trụ sở Bộ Công an (số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, các đe dọa an ninh phi truyền thống là vấn đề cấp thiết mang tính toàn cầu, có tác động to lớn, sâu sắc, toàn diện ở mức độ và phạm vi chưa từng có đến mọi quốc gia, khu vực. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng và toàn diện từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, biểu hiện trên các lĩnh vực với cấp độ mới, mức độ nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng, tác động toàn diện, sâu sắc hơn đến mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh.
"Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng thời, không cuốn chiếu, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thành nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Ngày 22/5/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 147/NQ-CP ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Đại tướng Lương Tam Quang cho biết.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chiến lược xác định 8 quan điểm chỉ đạo lớn, các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó về mục tiêu tổng thể, Chiến lược xác định rõ phải tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội về tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng, tác động sâu rộng của các đe dọa an ninh phi truyền thống đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Từng bước xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực quản trị hiện đại, hiệu quả, quản trị các nguy cơ an ninh phi truyền thống, bảo đảm an toàn cho nhân dân, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, đồng thời tích cực, chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia hợp tác quốc tế, khẳng định vai trò, vị thế quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với các thách thức an ninh toàn cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các tham luận được trình bày tại Hội nghị. Theo Thủ tướng, các báo cáo và tham luận tại Hội nghị thể hiện tinh thần chiến đấu, tính khoa học và tính hiệu quả cao. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết chiến lược về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.
"Vấn đề này không phải vấn đề mới, luôn luôn có những thay đổi, diễn biến rất nhanh. Chúng ta vừa làm vừa hoàn thiện, mở rộng dần. Tinh thần là không cầu toàn, không nói vội. Khi thực hiện phải có quy trình, có kế hoạch, từ Nghị quyết của Đảng để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động... để chúng ta luôn sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống thật hiệu quả", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 147, Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2025-2030, với tinh thần được Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo là "tinh thần phải rất cao, nỗ lực phải rất lớn, hành động phải quyết liệt"; "làm việc nào ra việc đấy, việc nào dứt việc đấy". Bộ Công an đã phân công trong kế hoạch và phụ lục kèm theo "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.
Về tầm nhìn đến năm 2045, Chiến lược xác định nhiều mục tiêu, trong đó có 3 mục tiêu chiến lược mang tính đột phá. Thứ nhất, hoàn thiện toàn diện hệ thống pháp luật, chính sách, cơ chế phòng ngừa, ứng phó an ninh phi truyền thống đồng bộ, hiện đại, tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Thứ hai, năng lực cảnh báo, dự báo an ninh phi truyền thống của Việt Nam phải ngang tầm các quốc gia phát triển, hệ thống dữ liệu quốc gia liên thông, đầy đủ, cập nhật, hỗ trợ kiểm soát rủi ro hiệu quả trong mọi tình huống.
Đồng thời khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, có tiếng nói trong cộng đồng quốc tế về phòng ngừa, ứng phó với các vấn đề toàn cầu. Theo đó cần hình thành lực lượng cơ động tinh nhuệ, sẵn sàng tham gia hợp tác quốc tế và tích cực, chủ động tham gia xây dựng khuôn khổ hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới.