Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Võ Nam/VOV.VN | 21/03/2024, 15:22

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng mức án 9-10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 21/3, Viện kiểm sát đã tiến hành phần Luận tội với Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và 14 đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra sai phạm tại 9 lô trái phiếu riêng lẻ. Thiệt hại trong vụ án được xác định là hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 nhà đầu tư. 

Theo Viện kiểm sát, tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đã thành khẩn nhận tội. Cụ thể năm 2021, Tân Hoàng Minh gặp khó khăn trong việc huy động vốn nên Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh, con trai ông Dũng) tìm phương án. Đỗ Hoàng Việt đề xuất phương án và thống nhất để 3 công ty con là Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông phát hành trái phiếu huy động vốn của dân. Các bị cáo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" để phát hành 9 gói trái phiếu.

Viện kiểm sát xác định, hành vi của các bị cáo là "nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tài sản của nhiều nhà đầu tư" nên cần có hình phạt nghiêm khắc tương xứng. Trong đó, Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chỉ đạo. 

Về mức án cụ thể, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên Chủ tịch Tân Hoàng Minh 9-10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng về tội danh này, Viện kiểm sát đề nghị mức án 5-6 năm tù với Đỗ Hoàng Việt; nguyên giám đốc Trung tâm Tài chính - kế toán Phùng Thế Tính bị đề nghị 4-5 năm tù; quyền Phó giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán Hoàng Quyết Chiến bị đề nghị 4-5 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 24-42 tháng tù. 

Về số tiền hơn 8.600 tỷ đồng chiếm đoạt, VKS xác định cơ quan điều tra đã truy thu toàn bộ. Đối với yêu cầu của bị hại, VKS cho rằng, có căn cứ chấp nhận để hoàn trả cho các bị hại số tiền gốc.

Với tiền lãi theo hợp đồng mà các bị hại ký với Tân Hoàng Minh, VKS cho rằng, 9 gói trái phiếu Tân Hoàng Minh phát hành là vi phạm pháp luật, nên đề nghị tòa tuyên giao dịch này vô hiệu. 

Bài liên quan
Chi tiết tên 52 phường, xã mới ở Hà Nội sau khi được sáp nhập
Tại Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 vừa được UBND TP Hà Nội thông qua ngày 25/4, TP Hà Nội đã quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau khi sáp nhập.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất