Chủ tịch nước dự kỷ niệm 45 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Nguyên Nhung/VOV1 | 07/01/2024, 21:59

Sáng 7/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 - 7/1/2024).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm. Tham dự lễ kỷ niệm còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung. Về phía Campuchia có Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Neth Savoeun.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhắc lại lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Campuchia: “Lịch sử không bao giờ bị lãng quên và không ai bị quên lãng. Vinh quang đời đời thuộc về những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc của hai dân tộc”.

Ôn lại lịch sử đấu tranh bảo vệ tổ quốc, phối hợp chiến đấu chống kẻ thù chung của quân dân hai nước Việt Nam – Campuchia, Phó Thủ tướng nêu rõ đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, của nhân dân Campuchia và để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân Việt Nam, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình, đập tan các hành động xâm lược, cùng với lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979.

“Chiến thắng lịch sử này là chiến thắng chung của nhân dân hai nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia và Việt Nam, khép lại một trang sử đen tối nhất của đất nước Campuchia, cứu nhân dân Campuchia, thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Mở ra kỷ nguyên mới, phát triển trong độc lập, tự do, hòa bình, trung lập, phồn vinh. Chiến thắng Chế độ diệt chủng Pol Pot cũng đã góp phần quan trọng giữ vững hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới” - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao cho việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Năm 2022 kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đã đạt trên 10 tỷ USD và hai bên quyết tâm sớm đạt 20 tỷ USD.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Neth Savoeun bày tỏ xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ tới hàng triệu đồng bào cùng các chiến sĩ Campuchia và Việt Nam đã hy sinh giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và giải phóng nhân dân Campuchia. Đồng thời nhấn mạnh quan hệ Campuchia-Việt Nam là một điển hình về tình cảm thủy chung giữa hai nước láng giềng; khẳng định Campuchia ưu tiên cao cho việc giữ gìn, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước:

“Nếu không có sự cứu giúp hỗ trợ kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam, thì dân tộc Campuchia thực sự đứng trước nguy cơ chết chóc nghiêm trọng. Chiến thắng ngày 7/1 đã khép lại kỷ nguyên cay đắng của Campuchia và mở ra một kỷ nguyên mới được toàn dân tôn xưng là ngày hồi sinh lần thứ 2 của nhân dân Campuchia. Nếu không có Chiến thắng 7/1 thì không có Campuchia ngày nay. Campuchia thực sự may mắn bội lần đã thoát khỏi được một chế độ dã man tài nhẫn” - Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Neth Savoeun nói.

Ôn lại ký ức về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia đầy khó khăn, gian khổ, Đại tá Nguyễn Dĩnh, đại diện cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia đã nhắc lại tinh thần đoàn kết quốc tế, sự thủy chung, trọn vẹn nghĩa tình giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia, cũng như sự chăm sóc, đùm bọc, chở che của nhân dân Campuchia đối với những người lính tình nguyện Việt Nam.

“Khi bộ đội tình nguyện Việt Nam tiến quân vào Campuchia, chúng tôi được nhân dân khắp các vùng miền ở Campuchia tích cực giúp đỡ, hợp tác, che chở cho bộ đội. Ngày đầu giải phóng, bộ đội Việt Nam đã không quản vất vả, khó khăn, tích cực hỗ trợ hàng chục vạn và hàng triệu người dân Campuchia đang tiều tụy đói khát ở các nơi trở về quê cũ. Chúng tôi đã tham gia vào giúp nhân dân làm lại nhà cửa, lập lại bệnh viện, trường học, khôi phục chùa chiền. Bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam còn nuôi dưỡng hàng ngàn trẻ em Campuchia mồ côi sau nạn diệt chủng” - Đại tá Nguyễn Dĩnh chia sẻ.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam – Campuchia khi phát biểu tại buổi lễ đều bày tỏ vô cùng tự hào về Chiến thắng 7/1/1979, về mối tình hữu nghị bền chặt, sắt son giữa nhân dân hai nước, đồng thời ý thức được sứ mệnh của mình trong việc chung tay giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu và mãi mãi bền vững.

Bài liên quan
Khám phá phi đội trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
VOVLIVE - Quân chủng Phòng không – Không quân được giao nhiệm vụ bay biểu diễn chào mừng trong lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có nghĩa chính trị to lớn, lần đầu tiên Quân chủng Phòng không - Không quân huy động lớn lực lượng cán bộ, phi công và khí tài từ 3 Trung đoàn thuộc các Sư đoàn khác nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất