Cấp thiết khôi phục lưới điện đảm bảo cuộc sống người dân vùng lũ Yên Bái

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc | 11/09/2024, 19:08

Ảnh hưởng của mưa lũ đã gây ra hàng loạt sự cố đối với lưới điện trung thế, hạ thế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, khiến lúc cao điểm, hơn 100.000 hộ dân bị mất điện, làm cho cuộc sống của bà con càng chồng chất khó khăn. Hiện Công ty điện lực Yên Bái đang nỗ lực từng phút để cấp điện trở lại cho bà con vùng lũ.

Từ đêm 9/9, khi mưa lũ ầm ào kéo đến, nước sông Hồng bắt đầu dâng kỷ lục gây ngập nhiều tuyến đường phố, khu dân cư ở TP Yên Bái cũng là lúc đèn điện phụt tắt. Vậy là người dân phải vất vả di chuyển người và tài sản trong đêm tối. Sau đó, lũ tràn tới đâu là điện mất theo, rộng khắp từ các xã, phường ở TP Yên Bái sang các huyện Trấn Yên, Văn Yên.

Thống kê trong 3 ngày mưa lũ vừa qua, lúc cao điểm nhất có khoảng 104.000 hộ dân mất điện. Cộng với sóng điện thoại phập phù lúc được lúc không, mạng internet mất hẳn, khiến việc ứng phó mưa lũ vốn khó khăn càng thêm khó khăn. 

Anh Đặng Hà, người dân ở phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái cho biết: “3 ngày qua, việc mất điện ảnh hưởng đến rất lớn đến cuộc sống gia đình chúng tôi, buổi tối không có điện nguy cơ sạt lở cao thì rất khó kiểm soát đất đai sạt lở như thế nào. Về liên lạc thì pin điện thoại kể cả pin dự phòng đã hết nên khó liên lạc với người thân và các đội cứu hộ”.

Theo ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty điện lực Yên Bái, đến nay, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 1 vị trí cột 110 KV, 14 cột cao thế bị gãy đổ và hơn 8.000 cột hạ thế hư hỏng. Hiện còn rất nhiều điểm do sạt lở đất, ngập úng nên ngành điện chưa tiếp cận được để thống kê thiệt hại. Việc cấp điện cho người dân vì thế gặp rất nhiều khó khăn.

Công ty Điện lực Yên Bái đang huy động tối đa lực lượng để khắc phục lưới điện, trong đó ưu tiên cấp điện ổn định cho các bệnh viện và cơ sở y tế, các cơ quan, đơn vị đang trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

“Công ty đã chuẩn bị tất cả mọi phương án để đảm bảo ổn định cung cấp điện một cách sớm nhất cho bà con, đặc biệt là bắt đầu từ sáng nay, nước đã bắt đầu có dấu hiệu rút thì chúng tôi đang tập trung 100% quân số thực hiện nhiệm vụ và cũng đã triệu tập thêm một số các cán bộ nhân viên ở những khu vực Nghĩa Lộ, Văn Chấn không có thiệt hại gì nhiều cũng đã tập trung ra để hỗ trợ các khu vực TP Yên Bái, Trấn Yên”, ông Cao Bình Định cho biết.

Với những nỗ lực của ngành điện và các địa phương, từ hơn 104.000 khách hàng mất điện, đến trưa nay (11/9), chỉ còn  hơn 8.000 hộ mất điện trên tổng số 253.000 hộ dùng điện trên toàn tỉnh.

Trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay, đặc biệt là mưa lớn vẫn chưa dứt hẳn, tình trạng sạt lở đất nguy cơ rất cao ở nhiều khu vực, ngành điện chưa thể khẳng định được đến thời điểm nào khắc phục xong hoàn toàn các sự cố.

Tuy nhiên, ông Cao Bình Định cho biết, chỗ nào nước rút sẽ có người của ngành điện đến để kiểm tra, đảm bảo an toàn thì sẽ đóng điện ngay nhằm kịp thời phục vụ đời sống bà con, cũng như công tác chỉ đạo, ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai của chính quyền địa phương.

Bài liên quan
Bắc Ninh khôi phục sản xuất thuỷ sản sau mưa lũ
UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Bắc Ninh khẩn trương rà soát, tổng hợp và đánh giá mức độ thiệt hại và đưa ra các biện pháp chỉ đạo, hỗ trợ khắc phục hậu quả cho các tổ chức và nhân dân trên địa bàn, sớm ổn định sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4, cách Đà Nẵng 210km về phía Đông Bắc
Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng 210km về phía Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.
Mới nhất