Bộ trưởng Quốc phòng Israel đến Mỹ thảo luận về vấn đề dải Gaza

24/03/2024, 11:21

Chính phủ Israel cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant sẽ đến Washington (Mỹ) trong ngày 24/3 để đàm phán về cuộc xung đột tại dải Gaza.

"Các bên sẽ thảo luận về những diễn biến trong cuộc chiến với lực lượng Hamas ở Gaza, nỗ lực trao trả các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza, những nỗ lực nhân đạo và các biện pháp cần thiết để đảm bảo ổn định khu vực", Chính phủ Israel cho biết trong thông báo liên quan đến chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tới Washington (Mỹ) hôm 24/3 (giờ địa phương).

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Gallant tới Washington kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Israel và Hamas hôm 7/10/2023. 

Thông báo về kế hoạch của Bộ trưởng Gallant được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các đồng minh của Israel liên quan tới xung đột dải Gaza. Theo đó, tại Washington, ông Gallant sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan “và các quan chức cấp cao khác”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. (Ảnh: Flash90)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. (Ảnh: Flash90)

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyển công du tới Israel. Trong chuyến đi, nhà ngoại giao Mỹ từng cảnh báo nếu Israel tấn vào thành phố Rafah ở phía Nam Gaza thì đó là "sai lầm nghiêm trọng", “có nguy cơ khiến Israel cô lập". 

Tuy nhiên, hôm 22/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẵn sàng chiến dịch Rafah “một mình” mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ. Thông tin này khiến thế giới vô cùng lo ngại bởi Rafah là nơi trú ẩn của 1,5 triệu người Palestine, những người phải rời bỏ nhà cửa ở các khu vực khác kể từ xung đột giữa Israel và Hamas.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Thủ tướng Netanyahu cử một nhóm quan chức đến Washington để thảo luận về tình hình tại Gaza và tìm kiếm một giải pháp khác thay cho chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào thành phố Rafah. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, cuộc gặp giữa ông Gallant và ông Austin là hoạt động riêng, tách biệt với chuyến thăm của phái đoàn. 

Theo một thống kê chính thức của AFP dựa trên các số liệu của Israel, cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.160 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Theo Bộ Y tế Palestin tại khu vực dải Gaza, di Hamas điều hành, thông tin thêm chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Hamas đã khiến ít nhất 32.142 người ở Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng. 

Kông Anh(Nguồn: The Guardian )

Bài liên quan
Nữ sinh đỗ 7 đại học hàng đầu nước Mỹ nhờ bài luận xúc động về bà nội
Chỉ trong 1 tháng, Nguyễn Khánh Linh, lớp 12 Sử, THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn liên tiếp nhận được thư trúng tuyển vào 7 trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất