Ajinomoto ký kết tài trợ SEA Games 31

Bảo Anh | 26/01/2022, 15:21

Buổi lễ ký kết hợp đồng diễn ra sáng 25/1/2022 tại Hà Nội giúp Đại hội sắp vượt mục tiêu kêu gọi 70 tỷ đồng tài trợ.

Việt Nam đang nỗ lực gấp rút hoàn thiện công tác phục vụ cho SEA Games 31 trong bối cảnh vẫn còn đang khó khăn do hạn chế vì dịch bệnh. Tuy nhiên, mới đây Ban tổ chức vui mừng khi Tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản trở thành đơn vị tài trợ chính với thứ hạng cao nhất. 

Ajinomoto ký kết tài trợ SEA Games 31 - 1

Lễ ký kết tài trợ giữa đại diện Ajinomoto và Ban tổ chức SEA Games 31.

Tính đến SEA Games 31, Tập đoàn Ajinomoto đã đồng hành 3 lần với vai trò nhà tài trợ. Theo đó, Ajinomoto sẽ trở thành nhà tài trợ độc quyền trên toàn cầu ngành hàng gia vị cùng một số sản phẩm khác được cấp quyền không độc quyền của Đại hội, gồm có: sản phẩm axit amin dạng hạt và thạch, cà phê lon và cà phê đóng chai, cà phê và trà dạng bột. Doanh nghiệp cũng là nhà tài trợ nước ngoài đầu tiên của Đại hội.

Tham dự buổi lễ ký kết qua trực tuyến có ông Ichiro Sakakura - Giám đốc & Phó Chủ tịch Tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản, Chủ tịch Trụ sở tập đoàn Ajinomoto Khu vực Đông Nam Á; ông Takashi Katagami - Trưởng văn phòng Olympic & Paralympic Tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản; ông Tomoyuki Nakahashi - Phó Chủ tịch Trụ sở Tập đoàn Ajinomoto khu vực Đông Nam Á. Ông Keiji Kaneko - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam thay mặt ông Ichiro Sakakura ký kết thỏa thuận tại buổi lễ.

Ajinomoto ký kết tài trợ SEA Games 31 - 2

Ông Ichiro Sakakura - Giám đốc & Phó Chủ tịch Tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản, Chủ tịch Trụ sở tập đoàn Ajinomoto Khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ichiro Sakakura cho biết: “Ajinomoto là một trong những công ty tiên phong có trụ sở tại Việt Nam từ năm 1991. Sản phẩm bột ngọt AJINOMOTO® từ lâu đã trở nên quen thuộc với người Việt. Năm 2022, Công ty Ajinomoto Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập với tầm nhìn vững chắc trở thành công ty được yêu mến và tin cậy nhất tại Việt Nam với “đặc trưng riêng có” trong lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe.

Chúng tôi luôn cam kết phát triển bền vững cùng đất nước Việt Nam nhằm mang lại những giá trị cuộc sống tốt đẹp nhất cho người dân tại Việt Nam. Năm nay, khi Việt Nam trở thành nước chủ nhà của sự kiện, Tập đoàn Ajinomoto rất vinh dự trở thành nhà tài trợ chính thức với thứ hạng cao nhất. Chúng tôi rất vui mừng được đóng góp vào thành công của kỳ SEA Games này”. 

Được biết, trong lĩnh vực thể thao, Ajinomoto từng tài trợ hai kỳ SEA Games năm 2017 và năm 2019. Ajinomoto cũng là đối tác chính thức của Olympic và Paralympic Tokyo 2020. Năm 2021, Ajinomoto Việt Nam bắt đầu tài trợ cho đội bóng Sài Gòn FC.

Ajinomoto ký kết tài trợ SEA Games 31 - 3

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao Giấy chứng nhận nhà tài trợ chính hạng cao nhất cho ông Keiji Kaneko - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Đạo Cương – Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức - Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phát biểu: “Tập đoàn Ajinomoto là nhà tài trợ nước ngoài đầu tiên của SEA Games 31. Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin chúc mừng Ajinomoto đã đồng hành cùng thể thao tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, sự kiện sẽ được diễn ra trong tháng 5/2022.

Tôi tin tưởng rằng nhà tài trợ sẽ phát huy cao nhất khả năng, nguồn lực, kinh nghiệm của mình để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra, cũng như những cam kết với Ban tổ chức, góp phần vào thành công chung của Đại hội. Ban tổ chức cam kết sẽ hỗ trợ¸ phối hợp để công tác tài trợ cho SEA Games 31 được triển khai thuận lợi và hiệu quả”.  

Bảo Anh
Bài liên quan
Thủ tướng gặp mặt các nhà tài trợ, doanh nghiệp nước ngoài nhân dịp Tết
Tối 26/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà tài trợ, doanh nghiệp nước ngoài nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn. Cùng dự có các Đại sứ, Trưởng các cơ quan Hợp tác phát triển, các Tổ chức quốc tế, các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất