AFF thay đổi giờ chót, CLB CAHN nhận bất lợi lớn ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

Quách Khiêm/VOV.VN | 18/03/2025, 16:05

VOVLIVE - AFF thay đổi giờ chót, CLB CAHN nhận bất lợi lớn trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch Cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025, CLB CAHN sẽ đá 2 trận với PSM Makassar vào lúc 19h30 các ngày 2 và 30/4. Trận lượt đi diễn ra ở Indonesia và trận lượt về được tổ chức ở sân Hàng Đẫy.

Đáng chú ý, theo quyết định mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), bán kết lượt đi diễn ra ngày 2/4 sẽ được tổ chức ở sân nhà chính thức của PSM Makassar là Gelora B.J. Habibie (Makassar), thay vì sân Kapten I Wayan Dipta (Bali) như thông báo trước đó.

Theo đó, AFF xác nhận đội bóng Indonesia sẽ có lần đầu tiên được thi đấu trên sân nhà trong khuôn khổ giải đấu này, khi công tác cải tạo tại sân Gelora B.J. Habibie đã hoàn tất. Sau khi sân Habibie được đội kiểm tra của AFF chấp thuận, PSM Makassar sẽ có cơ hội thi đấu trước khán giả nhà khi tiếp đón CLB CAHN ở trận bán kết lượt đi.

Việc AFF bất ngờ thay đổi vào giờ chót sẽ khiến CLB CAHN gặp những bất lợi nhất định ở trận bán kết lượt đi. Đoàn quân của HLV Polking sẽ đối mặt với áp lực lớn từ lượng cổ động viên đông đảo trên các khán đài. Ngoài ra, CLB CAHN cũng sẽ phải di chuyển 2 chặng bay, gây ảnh hưởng thể lực khi trận đấu được tổ chức ở Makassar.

Nếu vượt qua PSM Makassar ở vòng bán kết, CLB CAHN chắc chắn sẽ gặp đại diện Thái Lan ở chung kết Cúp C1 Đông Nam Á 2024/2025 khi 2 đội tham dự trận bán kết còn lại là BG Pathum United và Buriram United đều đến từ Thái Lan. Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 14/5, chung kết lượt về được tổ chức sau đó 1 tuần.

Bài liên quan
CLB CAHN đề nghị BTC V-League chấn chỉnh công tác trọng tài dù thắng đậm
CLB CAHN đã có công văn đề nghị VFF, VPF chấn chỉnh công tác trọng tài trong trận đấu với Hải Phòng FC dù đội bóng này giành chiến thắng đến 5-1.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Chuyển đổi số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế
VOVLIVE - Thủ tướng cho rằng: Chuyển đổi số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiện chỉ khoảng 30% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận internet.
Mới nhất