Á hậu Việt Nam 1988 Nguyễn Thu Mai qua đời

20/02/2024, 12:22

Á hậu Việt Nam 1988 Nguyễn Thu Mai qua đời vào sáng 19/2, lễ tang của cô được tổ chức ở Nhà tang lễ Bệnh viện 354 (Hà Nội).

Đại diện gia đình cho biết Á hậu Nguyễn Thu Mai mất ở tuổi 54 vào sáng 19/2. Lễ viếng Á hậu được tổ chức vào lúc 13h ngày 23/2 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 (Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra vào 14h15 cùng ngày.

Á hậu Nguyễn Thu Mai qua đời ở tuổi 54. Ảnh: BTC Hoa hậu Việt Nam.

 Á hậu Nguyễn Thu Mai qua đời ở tuổi 54. Ảnh: BTC Hoa hậu Việt Nam.  

Á hậu Nguyễn Thu Mai sinh năm 1970, tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mẹ của Nguyễn Thu Mai là nghệ sĩ Thùy Chi. Ba á hậu là nhạc sĩ Nguyễn Quế Ngạch.

Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mùa đầu tiên, tổ chức vào năm 1988. Khi đó, Bùi Bích Phương đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, còn Á hậu duy nhất là Nguyễn Thu Mai.

Sau cuộc thi, Nguyễn Thu Mai không tham gia showbiz. Cô lập gia đình và sống kín tiếng. Vợ chồng á hậu có một con gái. Có thời gian, Nguyễn Thu Mai dạy đàn cho học sinh tại nhà riêng.

(Nguồn: Zing News)

Bài liên quan
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời
GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, con trai cả của danh hoạ Tô Ngọc Vân, qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Siết chặt vòng vây
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với cách đánh lấn, ta đã từng bước siết chặt vòng vây, đưa chiến hào vào sâu trong cứ điểm địch rồi bất ngờ đột phá tiêu diệt địch.
Mới nhất