10X Hà Nội gây sốt mạng vẽ bạn cùng phòng lên giấy thi nhận học bổng vào đại học

15/07/2023, 08:29

Nam sinh Hà Nội vẽ bạn cùng phòng thi tốt nghiệp THPT 2023 trên giấy nháp gây sốt cộng đồng mạng nhận học bổng vào đại học.

Em Bùi Phi Long, học sinh lớp 12 trường THPT Đống Đa, Hà Nội xác nhận thông tin được học bổng 30%, tương đương 31 triệu đồng/năm vào một trường đại học ở Hà Nội.

Hiện Long đang chờ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 và dự kiến xét tuyển vào ngành thiết kế nội thất hoặc ngành hội họa của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

Về học bổng này, nam sinh cho biết sẽ cố gắng sắp xếp theo học song song hai trường để không lãng phí cơ hội.

Nam sinh Bùi Phi Long và tác phẩm tốc ký trên giấy nháp thi gây sốt cộng đồng mạng.

Nam sinh Bùi Phi Long và tác phẩm tốc ký trên giấy nháp thi gây sốt cộng đồng mạng.

Trước đó, nam sinh Bùi Phi Long gây sốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 bởi bức vẽ chân dung trên giấy nháp vào cuối giờ thi môn Toán hôm 28/6.

Chính Phi Long cũng bất ngờ khi tờ nháp phác hoạ hình cô gái được cộng đồng mạng quan tâm và chia sẻ với nhiều bình luận tích cực, khen đẹp.

"Em đăng ký khối H00 (Ngữ văn, Vẽ hình hoạ, Vẽ màu). Em chỉ làm được khoảng 30/50 câu hỏi. Các câu cuối quá khó nên em quyết định không làm bài nữa và tập trung kiểm tra lại kết quả các câu làm xong", Long nói và cho biết dành 20 phút cuối giờ để vẽ bức chân dung trên giấy nháp. 

Nhân vật Long vẽ trên giấy nháp lấy cảm hứng một phần từ bạn nữ trong phòng thi còn lại là trí tưởng tượng, không phải cô giám thị mạng xã hội lan truyền.

Long đam mê hội hoạ từ năm 4 tuổi. Đến nay, cậu sở hữu bộ sưu tập khoảng 500 bức tranh với đủ thể loại từ phong cảnh đến chân dung, ký họa… 

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, tuần tới, Long tham gia kỳ thi năng khiếu của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp (Hà Nội).

Hà Cường

Bài liên quan
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 3 năm gần nhất
VOVLIVE - Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong 3 năm qua, mời quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất