Y án 8 năm tù với cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài

Thế Quang | 02/12/2021, 11:41

HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài y án 8 năm tù trong vụ án liên quan tới khu "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn.

Sáng 2/12, tại phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án với bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM); Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch Công ty Lavenue) cùng 3 đồng phạm trong vụ án liên quan khu "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn.

HĐXX bác kháng cáo của 4 bị cáo Tài, Thúy, Kiệt, Út, giữ nguyên mức án sơ thẩm. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù, Lê Thị Thanh Thúy 5 năm tù, Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM) 5 năm tù và Trương Văn Út (51 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP.HCM) 3 năm tù. 

Y án 8 năm tù với cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài - 1

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Tòa cũng chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy quận 2), tuyên phạt bị cáo Nam từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù. Theo HĐXX, lý do do bị cáo Nam đã khắc phục thiệt hại sau án sơ thẩm, bị cáo đang bị bệnh nặng nên có cơ sở xem xét.

HĐXX cũng quyết định bác toàn bộ kháng nghị của VKSND TP.HCM về xử lý vật chứng và xác định thiệt hại trong vụ án.

Theo Viện KSND TP.HCM, số tiền mà Công ty Lavenue đã nộp vào ngân sách tương ứng với phần vốn góp của Công ty quản lý kinh doanh nhà TP.HCM (157 tỷ đồng), nhưng HĐXX sơ thẩm tuyên Công ty Lavenue hoàn trả 126 tỷ đồng cho Công ty quản lý kinh doanh nhà là đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 30 tỷ đồng.

VKS cũng cho rằng, thiệt hại cần được xác định tại thời điểm khởi tố vụ án là hơn 1.927 tỷ đồng theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, không phải là hơn 252 tỷ đồng, thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, xét hồ sơ, số tiền 30 tỷ đồng không mất đi nên kháng nghị của Viện KSND TP.HCM là không có căn cứ. Vì vậy, HĐXX quyết định bác toàn bộ kháng cáo của Viện KSND TP.HCM.

Khu đất 8 - 12 Lê Duẩn có tổng diện tích hơn 4.800m2, là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM quản lý và cho thuê.

Ngày 20/11/2007, UBND TP.HCM có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Quá trình triển khai thực hiện chủ trương, xử lý khu đất trên, Lê Thị Thanh Thúy đã dùng mối quan hệ cá nhân tác động đến Nguyễn Thành Tài để ông này ký nhiều văn bản sai quy định, tạo điều kiện cho Thúy được tham gia thực hiện dự án, dẫn đến thay đổi quyền sở hữu khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật.   

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy lĩnh 5 năm tù, bị cáo Đào Anh Kiệt nhận mức án 5 năm tù, Nguyễn Hoài Nam 4 năm tù và Trương Văn Út 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo liên đới nộp lại số tiền 4,7 tỷ đồng theo tỷ lệ bằng nhau. Công ty Hoa Tháng Năm phải bồi thường 189 tỷ cho Nhà nước và Công ty Lavenue phải trả cho Công ty Quản lý kinh doanh nhà 126 tỷ đồng.

Thế Quang
Bài liên quan
Bác kháng cáo kêu oan của các bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài
Cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo kêu oan của bà Dương Thị Bạch Diệp và ông Nguyễn Thành Tài.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Lương của công chức khi cải cách tiền lương thấp nhất là 5 triệu đồng
Đây là một trong những nội dung được Bộ Nội vụ xin ý kiến của Thủ tướng, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị.
Mới nhất