VOV - ĐBSCL thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL | 13/08/2022, 18:43

Hôm nay (13/8), Cơ quan thường trú VOV tại khu vực ĐBSCL đã đến thăm, tặng quà cho nhiều học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

CQTT VOV khu vực ĐBSCL cùng các doanh nghiệp tài trợ đã ân cần thăm hỏi và trao tặng quà cho 40 học sinh đại diện cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã vùng sâu Lương Tâm, thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, mong muốn phần quà này sẽ là nguồn động viên, khích lệ để các em tiếp tục phấn đấu, vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi trong năm học mới sắp đến.

Ngoài phần quà trên, CQTT VOV khu vực ĐBSCL cũng đã trao gần 2.000 quyển tập (vở) để huyện Long Mỹ tiếp tục trao tặng cho các em học sinh nghèo ở các xã Lương Tâm, Lương Nghĩa trong những ngày tới.

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, ông Đặng Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Long Mỹ cho biết, Lương Tâm là xã vùng sâu, trong chiến tranh bị giặc tàn phá ác liệt. Từ một xã nghèo, trong thời gian qua địa phương này đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trở thành xã Nông thôn mới và đang phấn đấu trở thành xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Hiện thu nhập bình quân đầu người nơi đây đạt 52 triệu đồng/ năm, tuy nhiên toàn xã vẫn còn hơn 140 hộ nghèo, chiếm hơn 6% số hộ trong toàn xã. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Long Mỹ bày tỏ mong muốn CQTT VOV khu vực ĐBSCL tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ địa phương trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền để góp phần đưa kinh tế- xã hội của địa phương phát triển

Trước đó, Lãnh đạo CQTT VOV khu vực ĐBSCL cùng Lãnh đạo huyện Long Mỹ cũng đã đến viếng Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ ở ấp 3, xã Lương Tâm và thành kính dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ Bác./.

Bài liên quan
Không chỉ quần áo, ba lô và nhãn vở cũng đồng phục, phụ huynh than trời
Phụ huynh than trời vì không chỉ có đồng phục về quần áo, mà đến cả ba lô, giày dép hay thậm chí cả nhãn vở, bảng viết cũng phải "theo quy định" của trường.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất