Thầy và trò miền núi Tây Bắc náo nức dự lễ khai giảng chung
Nhóm phóng viên VOV Tây Bắc phản ánh, lần đầu tiên được tham dự, kết nối trực tuyến, cùng chào cờ và hát Quốc ca với cả nước, học sinh, sinh viên các dân tộc cùng thầy cô ở miền núi Tây Bắc rất náo nức, phấn khởi. Nhiều trường học vùng lũ đã kịp thời khắc phục khó khăn, đảm bảo đủ cơ sở vật chất để hòa vào không khí của ngày hội khai giảng.

Từ khu vực phố thị cho đến vùng cao, biên giới của tỉnh Sơn La, các cơ sở giáo dục đã bố trí đủ tivi, màn hình Led để toàn thể đại biểu, thầy, cô giáo và các em học sinh theo dõi buổi lễ khai giảng chung.
Điểm cầu chính của tỉnh Sơn La được đặt tại Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Tô Hiệu, kết nối trực tiếp với điểm cầu Trung ương tại trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Bí thư Tỉnh ủy Sơn La ông Hoàng Quốc Khánh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo dự tại điểm cầu.

Từ 7h15, nhà trường đã bắt đầu đón học sinh đầu cấp, văn nghệ chào mừng, sau đó cùng tham dự trực tuyến chương trình chính được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, cùng thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca, đồng thời lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tại Trường Trung học cơ sở Tam Đường, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Sân trường rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu thể hiện quyết tâm thi đua phấn đấu đạt các mục tiêu của chủ đề năm học là “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển.
Năm học 2025 – 2026, nhà trường có 17 lớp với 789 học sinh, trong đó có khoảng 40% là con em đồng bào các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao, Lự. Cô giáo Vũ Thị Hồng Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Đường chia sẻ: "Khi địa phương đi vào thực hiện chính quyền 2 cấp, chúng tôi thấy có rất nhiều các thuận lợi và chính quyền cũng rất quan tâm đến các phong trào giáo dục của các nhà trường. Để năm học 2025 – 2026 diễn ra đúng kế hoạch, chúng tôi cũng đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên để thực hiện nhiệm vụ".
Trong tiếng trống khai trường rộn ràng, hơn 500 học sinh các khối lớp của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên náo nức tham gia lễ khai giảng.

Đầu tháng 8 vừa qua, ngôi trường này đã phải hứng chịu trận lũ lịch sử khiến toàn bộ khuôn viên bị ngập sâu trên 3m. Toàn bộ bàn ghế, sách vở và thiết bị dạy học hư hỏng hoàn toàn. Với sự chung tay của chính quyền, ngành giáo dục và các tổ chức, nhà hảo tâm, cơ sở vật chất trường lớp đã được khẩn trương khắc phục, kịp thời để học sinh có ngày khai giảng trọn vẹn.
Thầy giáo Nguyễn Danh Hỷ, Hiệu Trưởng nhà trường cho biết: "Nhà trường đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của cộng đồng xã hội và sự nỗ lực của tập thể giáo viên, nhà trường đã khắc phục được khó khăn sau mưa lũ và đảm bảo cơ sở vật chất đón học sinh về tựu trường, khai giảng theo đúng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực để khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học, xứng đáng với sự quan tâm của xã hội".
Thầy trò Gia Lai bước vào năm học mới trong niềm vui phấn khởi
Phóng viên Nguyễn Thảo, Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên phản ánh, sáng 5/9, học sinh ở 1.200 trường học tại tỉnh Gia Lai tham gia lễ khai giảng năm học 2025-2026. Thời tiết trong xanh, mát mẻ, đã tạo nên không khí rộn ràng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Năm học 2025-2026, tỉnh Gia Lai có 760.000 học sinh ở 23.000 lớp với 37.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Sáng 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn – ngôi trường dành cho học sinh tự kỷ, khiếm thính, khiếm thị và khuyết tật trí tuệ.
Ông Phạm Anh Tuấn, bày tỏ xúc động trước những học trò thiệt thòi nhưng vẫn nỗ lực trong học tập, cảm phục trước những vất vả, tận tâm của các thầy cô nơi đây tận tụy với nghề, đồng thời cho biết tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa tới giáo dục đặc biệt: “Thời gian tới lãnh đạo tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa mở rộng quy mô của nhà trường để các cháu có nhiều điều kiện để vui chơi, điều kiện học tập tốt hơn, đây cũng là trách nhiệm của chính quyền với xã hội”.

Cùng với đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trước khi bước vào năm học 2025-2026, Gia Lai cũng đã khảo sát tại 7 xã biên giới phía Tây và đề xuất xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp với tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, phục vụ trên 9.400 học sinh. Về mặt nhân sự, để kịp thời đáp ứng yêu cầu năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai dự kiến tham mưu tuyển bổ sung 1.428 giáo viên, đồng thời thực hiện sắp xếp, luân chuyển hợp lý, nhất là đối với các môn học mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm bảo đảm chất lượng dạy và học.
Hơn 700.000 học sinh Đắk Lắk hân hoan chào đón năm học mới
Phóng viên Hương Lý/VOV Tây Nguyên thông tin, sáng nay ( 5/9), các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 -2026. Đây là năm học đầu tiên ngành giáo dục bước vào giai đoạn mới sau khi tỉnh Đắk Lắk sáp nhập với Phú Yên.

Năm học 2025-2026, Đắk Lắk có hơn 1.370 cơ sở giáo dục với trên 700.000 học sinh, học viên và hơn 38.400 cán bộ quản lý, giáo viên. Tỉnh xác định chủ đề xuyên suốt năm học là “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển” cùng 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới chương trình, đẩy mạnh chuyển đổi số. Tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư 740 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất trường học, tạo điều kiện tốt cho hơn 200 học sinh theo cha mẹ từ Phú Yên lên Buôn Ma Thuột công tác.


Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của năm học này là tập trung hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương trong thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ: "Việc nâng cao chất lượng không chỉ dừng lại ở năng lực chuyên môn mà còn phải chú trọng năng lực quản lý của cán bộ lãnh đạo các nhà trường, gắn với đổi mới công tác quản trị. Trên tinh thần đó, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cần xác định rõ trách nhiệm, chủ động trong triển khai nhiệm vụ năm học, đồng thời tham mưu, báo cáo kịp thời với chính quyền cấp xã, phường để việc thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn đạt hiệu quả”.
Hơn 800.000 học sinh Lâm Đồng bước vào năm học mới
Phóng viên Quang Sáng thường trú VOV tại Tây Nguyên cho biết, sáng nay (5/9), cùng với cả nước, hơn 800.000 học sinh tỉnh Lâm Đồng tưng bừng dự lễ khai giảng năm học 2025 – 2026. Sau khi sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, Lâm Đồng hiện có hơn 1.600 cơ sở giáo dục, đông nhất là bậc Tiểu học với hơn 322.300 học sinh. Năm học này, ngành giáo dục tỉnh tiếp nhận thêm lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với 87 cơ sở.

Để chuẩn bị cho năm học mới, gần 37.500 giáo viên các cấp đã được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn; nhiều trường lớp được sửa chữa, bổ sung thiết bị dạy học. Toàn ngành xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Theo bà Lê Thị Chuyên, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lan, xã biên giới Quảng Trực, với sự chuẩn bị chu đáo, năm học này được kỳ vọng sẽ đạt nhiều kết quả nổi bật. “Chúng tôi đã chuẩn bị đón các cháu quay trở lại trường lớp với tâm thế rất háo hức, rộn ràng và phấn khởi. Nhà trường rất kỳ vọng năm học 2025-2026 này sẽ có những chuyển biến tích cực và có sự thay đổi, bứt phá nhiều hơn”.
Ngay trong ngày khai giảng, tỉnh Lâm Đồng trao 1.145 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm cũng gửi hàng ngàn phần quà động viên các em đến trường.
Ngành giáo dục Tây Ninh trước áp lực về xếp lớp, tìm người đứng lớp
Phóng viên Nguyễn Quang VOV/TP.HCM phản ánh, cùng với cả nước, sáng 5/9, 566.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã chính thức tham gia lễ khai giảng năm học 2025-2026. Một trong những mối quan tâm hàng đầu của ngành giáo dục địa phương năm nay là ổn định việc học cho con em của cán bộ được luân chuyển công tác sau khi sáp nhập một số đơn vị hành chính.

Trường tiểu học Tân An, nằm trên địa bàn phường Long An công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được triển khai từ đầu tháng 8. Bà Trần Thị Thi, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường đã tập trung dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên, sắp xếp lớp học để tạo môi trường xanh – sạch – đẹp.
Bên cạnh việc đảm bảo chuyên môn, nhà trường đặc biệt chú trọng ổn định tâm lý cho đội ngũ giáo viên và đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Các thông tin về đơn vị mới sau sáp nhập được phổ biến rõ ràng, minh bạch, giúp cán bộ, giáo viên yên tâm công tác.

Bà Thi nhấn mạnh, nhà trường cam kết không để học sinh nào bị thiệt thòi do biến động. Những trường hợp đặc biệt sẽ được báo cáo lãnh đạo để kịp thời hỗ trợ, đảm bảo mọi trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường: "Năm nay dự trù tuyển sinh 280 em, tuy nhiên do biến động đó, con số con em cán bộ công chức làm việc trên địa bàn, cũng như một số người dân tạm trú nên số lượng tăng thêm khoảng 80 học sinh, trường phải xin ý kiến mở thêm 1 lớp để đáp ứng nhu cầu này... Lãnh đạo tỉnh cũng tạo điều kiện tối đa cho trường, điều phối giáo viên để giải quyết nhanh nhu cầu của phụ huynh”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên là một trong những rào cản lớn nhất trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Sau khi hợp nhất, tổng biên chế được giao cho ngành là 32.250 viên chức, nhưng toàn tỉnh vẫn còn thiếu 2.481 giáo viên và 349 nhân viên. Dù ngành giáo dục đã nỗ lực tuyển dụng được 853 giáo viên trong thời gian qua, con số này cũng chỉ đáp ứng được khoảng 32% nhu cầu. Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 1.022 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông, 3 trường đại học, 6 trường cao đẳng và 10 trường trung cấp.
Hơn 660.000 học sinh ở Đồng Tháp nô nức bước vào năm học mới
Phóng viên Chu Trinh/VOV ĐBSCL phản ánh, sáng 5/9, hơn 660.000 học sinh, trẻ mầm non của 1.084 trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nô nức đến trường để dự khai giảng năm học mới 2025-2026. Sau khi sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp có 360 trường mầm non, 390 trường tiểu học, 254 trường THCS và 80 trường THPT.

Đây là năm học được ngành Giáo dục xác định có rất nhiều nội dung, phần việc đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành Giáo dục- Đào tạo tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác ban hành, triển khai văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sẽ được thực hiện kịp thời, sát thực tiễn; phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nhờ đó, năng lực quản lý, điều hành của các cơ sở giáo dục được củng cố; kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành tiếp tục được siết chặt.

Cùng với đó, ngành Giáo dục sẽ chú trọng bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, tạo điều kiện cho mọi đối tượng học sinh đều có cơ hội học tập. Đặc biệt, quan tâm đến học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới; trẻ em khuyết tật, mồ côi, không nơi nương tựa, con em hộ nghèo, cận nghèo. Các chính sách hỗ trợ, học bổng, chương trình phổ cập giáo dục, xóa mù chữ sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, góp phần xây dựng nền giáo dục công bằng, nhân văn. Đặc biệt, về cơ sở vật chất, Sở Giáo dục và đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị để đầu tư, xây dựng, bảo đảm công tác chuẩn bị dạy học 2 buổi ở các cấp học. Nhiều cơ sở mới cũng đã hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh vào trường. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, ngành GD-ĐT tỉnh và các địa phương đã gấp rút tuyển dụng bổ sung nguồn giáo viên với 347 giáo viên, nhân viên cho các trường.

Sáng 5/9, thời tiết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nắng đẹp thuận tiện cho các em học sinh tới trường dự lễ khai giảng. Tại nhiều địa phương còn xây dựng hoàn thành các trường học mới đưa vào hoạt động ngay từ đầu năm học. Tại xã Mỹ Đức Tây, Tỉnh đoàn Đồng Tháp còn vận động các doanh nghiệp xây dựng cầu cầu 9 Dần với kinh phí 1,7 tỷ đồng vừa khánh thành giúp hàng trăm em học sinh đến trường thuận lợi. Lễ khai giảng ở các trường trên địa bàn có tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đoàn thể địa phương. Ban thường vụ Tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh đã phân công các thành viên dự, chúc mừng năm học mới tại các trường trọng điểm, trường vùng sâu, vùng xa. Ngay sau lễ khai giảng, các trường sẽ chính thức bước vào tuần học đầu tiên của năm học mới.
Rộn ràng Ngày khai giảng đầu tiên sau sáp nhập tại Cần Thơ
Nhóm phóng viên VOV-ĐBSCL cho biết, sáng 5/9, tại Cần Thơ, 654.700 trẻ - học sinh đã có mặt tại 1.215 cơ sở giáo dục từ bậc học mầm non đến bậc phổ thông tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026. Đây là niên khóa đầu tiên ngành giáo dục TP. Cần Thơ khởi đầu chặng đường mới sau hợp nhất với 2 tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng.

Tính đến 20/8, Cần Thơ có 1.215 trường mầm non, phổ thông. Toàn ngành có 38.263 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên từ cấp mầm non đến cấp THPT. Ghi nhận tại Trường tiểu học Phú Tâm A (tỉnh Sóc Trăng cũ) có hơn 50% học sinh là người dân tộc, năm nay trường có 26 phòng học và 11 phòng chức năng. Được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, trường được đầu tư mới các phòng chức năng, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ nhà bếp đưa vào sử dụng khu bán trú, kinh phí hơn 780 triệu đồng.
Cô Lâm Kim Ngọc Thủy - Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Tâm A, xã Phú Tâm phấn khởi, năm học này, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 102% chỉ tiêu (849 học sinh), riêng tuyển sinh đầu cấp đạt 100%: "Về cơ sở vật chất đảm bảo, lớp học được trang bị các phương tiện, thiết bị dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy khá tốt. Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã xây dựng các phòng học phục vụ bán trú và để đảm bảo cho công tác kiểm định đã xây dựng thêm các khối phòng: phòng tiếng Anh, phòng tin học, phòng đa năng và các phòng chức năng khác".

Để chuẩn bị năm học mới, Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ đã đầu tư 19 dự án, với tổng vốn ngân sách nhà nước trên 638,5 tỷ đồng, gồm: 7 dự án đầu tư xây dựng trường lớp học, 12 dự án mua sắm trang thiết bị dạy học và ứng dụng chuyển đổi số ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang (cũ).
Do vậy, không chỉ các điểm trường trên địa bàn xã Phú Tâm vui mừng – phấn khởi chào đón năm học mới, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam ở xã Thạnh Xuân (trước thuộc tỉnh Hậu Giang) - là trường có nhiều giáo viên và học sinh đạt giải trong các Hội thi cấp quốc gia thời gian qua. Năm học này, trường có 51 lớp, với hơn 2.160 học sinh, tăng hơn 80 em so với năm học trước. Trong đó số học sinh nội trú gần 120 em.

Chuẩn bị cho năm học mới, trường đã tập trung sửa chữa, sơn lại hàng rào, bảng tên trường khang trang, sạch đẹp. Lãnh đạo trường cũng đã tích cực phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương huy động các nguồn xã hội hóa, hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập,… giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Lâm Ngọc Còn - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam cho biết: "Để chăm lo cho học sinh nghèo và cận nghèo, hàng năm lãnh đạo nhà trường có phong trào “Nuôi heo đất”. Năm nay, nhà trường đã trích ra 40 triệu đồng từ số tiền “Nuôi heo đất” tặng học sinh nghèo và cận nghèo, với hình thức mua cho mỗi em học sinh một bộ quần áo đồng phục".

Tiếng trống khai trường đã điểm, báo hiệu năm học mới bắt đầu, năm nay còn nhiều khó khăn sau sáp nhập như: thiếu nhiều giáo viên để phục vụ cho việc giảng dạy (tính theo định mức giáo viên còn thiếu 2.519 người; tính theo biên chế thiếu gần 2.000 người); ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn ở một số cơ sở vùng sâu, vùng xa vẫn thiếu; công tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị trường học vẫn chưa đồng bộ;…
Bà Trần Thị Huyền – quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ khẳng định, ngành sẽ tập trung phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục – đào tạo; tiếp tục triển khai thực hiện các đề án liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý; chú trọng triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học: "Năm học 2025-2026, với chủ trương được miễn giảm học phí cho tất cả cấp học, do vậy, ngành xác định rõ với ưu đãi của Nhà nước thì các thầy cô giáo phải tập trung nhiệm vụ dạy tốt, các em học sinh phải học tốt. Thực hiện kết luận 91 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục” thì ngành sẽ xây dựng kế hoạch dần dần đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, bắt đầu từ nền tảng cấp học thấp nhất là bậc mầm non".

Năm học 2024-2025, tất cả học sinh tiểu học trên địa bàn Cần Thơ đã có học bạ điện tử; sử dụng thiết bị công nghệ thông minh ngay trong lớp học giúp tăng tương tác và tính trực quan của bài giảng. Phát huy tiếp thành quả đó, ngành Giáo dục Cần Thơ tập trung triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia phù hợp với thực tiễn của ngành và từng địa phương.
Học sinh dân tộc thiểu số tại Đồng Nai đón năm học mới với niềm vui kép
Phóng viên Thiên Lý VOV TP.HCM cho biết, ngày 5/9, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đến dự và chung vui với thầy trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Điểu Ong, trong lễ khai giảng năm học 2025 – 2026.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Điểu Ong nằm trên địa bàn xã Bù Đăng (trước đây thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), được thành lập từ năm 2021.
Năm nay, trường đón 140 học sinh mới, trong đó có 70 em trúng tuyển lớp 6 và 70 em trúng tuyển lớp 10. Các em học sinh đến từ nhiều dân tộc thiểu số khác nhau như: S’tiêng, M’nông, Dao, Tày, Nùng, Mường, Cao Lan… Tổng số học sinh toàn trường hiện là 468 em.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn và Hội Đồng đội Trung ương trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, bao gồm: 2 tủ sách, 30 suất học bổng Vừ A Dính, 10 chiếc xe đạp Thống Nhất và 100 ảnh Bác Hồ. Tổng giá trị các phần quà là 180 triệu đồng, dành tặng cho học sinh của trường và các em ở khu vực lân cận.
Dịp này, bà Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã trao tặng 50 suất học bổng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cá nhân bà cũng trao tặng thêm 50 suất học bổng và 300 bộ trang phục dân tộc cho các em học sinh.

Năm học 2025 - 2026, các trường học vùng biên giới của tỉnh Đồng Nai đón nhận nhiều niềm vui mới, đặc biệt sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 81 về chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới.
Theo đó, tỉnh Đồng Nai có 8 xã biên giới là Lộc Tấn, Lộc Thành, Lộc Thiện, Tân Tiến, Bù Gia Mập, Đắk Ơ, Hưng Phước và Thiện Hưng. Theo rà soát sơ bộ, các xã này hiện có 36 trường học với hơn 19.300 học sinh, trong đó rất nhiều học sinh dân tộc thiểu số.
Trong số 19.300 học sinh, rất nhiều học sinh có nhu cầu bán trú. Để đáp ứng nhu cầu này, dự kiến kế hoạch đầu tư sẽ tập trung bổ sung 390 hạng mục cho 14 công trình trường học hiện hữu, bao gồm phòng học, phòng học bộ môn, nhà bếp và nhà ăn. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 396 tỷ đồng.

Tại Trường TH-THCS Lộc Thành (xã Lộc Thành), năm 2025 nhà trường đã được đầu tư xây thêm một khối phòng học khang trang, hiện đại. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.
Tại xã Lộc Thiện (xã Lộc Thành), Sở Giáo dục và Đào tạo đã cử lãnh đạo xuống tận nơi để khảo sát thực tế và lắng nghe đề xuất của nhà trường về việc xây mới cơ sở vật chất. Lãnh đạo Sở cũng đã ghi nhận và đề xuất kế hoạch xây dựng, sửa chữa phù hợp để trường tiến tới dạy học 2 buổi/ngày và có lớp bán trú cho 100% học sinh ở tất cả các khối lớp.
Hơn 750.000 học sinh ở tỉnh An Giang nô nức đến trường ngày khai giảng
Phóng viên Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL phản ánh, sáng nay (5/9), hơn 750.000 học sinh các cấp học trong tỉnh An Giang nô nức đến trường tham dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.
Để lễ khai giảng năm học mới được chu đáo, trang trọng, tại 1.325 đơn vị trường trong toàn tỉnh đều đã treo cờ và treo băng rôn ở vị trí trang trọng của trường từ ngày 30/8; Tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn cũng đã bố trí, chuẩn bị đầy đủ đường truyền và thiết bị để kết nối trực tuyến và bố trí tivi đầy đủ để học sinh, giáo viên xem trực tiếp chương trình lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 trên truyền hình.

Do đang vào mùa mưa bão nên các trường cũng đã chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp trong trường hợp diễn biến thời tiết xấu, bất ngờ; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra buổi lễ khai giảng.
Riêng các trường còn khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị chủ động phối hợp với các đơn vị lân cận, báo cáo UBND xã, phường, đặc khu có phương án hỗ trợ cáp tín hiệu, bố trí đầy đủ tivi ở các khu vực sân lễ, bảo đảm cho đại biểu, học sinh, giáo viên thuận tiện theo dõi hết chương trình lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 cùng với cả nước trên sóng truyền hình trực tiếp của đài truyền hình quốc gia.
Trước đó, ngành giáo dục An Giang cùng với chính quyền địa phương và các đoàn thể huy động học sinh ra lớp, vận động học sinh bỏ học trở lại trường. Phân công bộ phận phụ trách tiếp nhận, xử lý thông tin và công bố số điện thoại đường dây nóng phục vụ công tác vận động học sinh ra lớp; rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách học sinh, nhất là học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có nguy cơ bỏ học và học sinh bỏ học năm học 2024-2025 để hỗ trợ tiếp bước các em đến trường…
Cô Nguyễn Hoài Thu, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Phong 4, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang cho biết: "Trường tiểu học Vĩnh Phong 4 của chúng tôi là một trường thuộc vùng sâu xa nhưng nhà trường đã có những chuẩn bị cho năm học mới như vận động học sinh ra lớp thì giáo viên đã phối hợp với địa phương đến tận nhà để vận động đặc biệt là quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Do đó cái công tác vận động cho đến thời điểm này thì đạt tỷ lệ chỉ tiêu là 100% học sinh ra lớp, đặc biệt học sinh đầu cấp. Năm nay khai giảng trên truyền hình nên hoạt động này đã được chuẩn bị chu đáo về đường truyền, âm thanh được bố trí đầy đủ, đảm bảo cho học sinh, thầy cô giáo và đại biểu tham dự buổi lễ được theo dõi đầy đủ".