Hôm 23/6, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin với phóng viên: "Chúng tôi dự kiến sẽ bàn về một số vấn đề đối với vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine trong tuần này. Thật khó để đoán ngay bây giờ, nhưng thời gian sẽ xuất hiện".
Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine diễn ra vào ngày 2/6. Hai bên tiến hành trao đổi bản ghi nhớ dự thảo về giải pháp hòa bình và nhất trí trao đổi tù binh chiến tranh bị thương nặng cũng như thi thể của những người thiệt mạng. Moskva đã trao trả cho Kiev khoảng 6.000 thi thể.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thêm Moskva hy vọng ngày diễn ra vòng đàm phán tiếp theo sẽ xác định sau ngày 22/6.
Trước đó, Đại sứ Nga tại Washington cũng thông tin cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga nhằm giải quyết các vấn đề song phương sẽ được chuyển từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sang Moskva.
Đại sứ Nga tại Washington Alexander Darchiev, trong cuộc phỏng vấn với hãng TASS nhấn mạnh: "Việc khôi phục quan hệ Nga - Mỹ vẫn còn rất xa. Tôi có thể xác nhận rằng vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra trong thời gian rất gần tại Moskva”.
Đây được cho là nỗ lực nối lại đối thoại chính thức giữa hai sự kiện đột phá - hội nghị Moskva hồi tháng 3 và tiếp đó là “tại Istanbul”.
Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không tham gia cuộc đàm phán nào liên quan đến vấn đề lãnh thổ với Nga, trừ khi trực tiếp đối thoại với Tổng thống Putin. Phát ngôn này được đưa ra sau khi các vòng đàm phán cấp thấp, bao gồm cuộc họp gần đây tại Istanbul, được xem là không mang lại tiến triển thực chất.
Cuộc xung đột tại Ukraine đẩy quan hệ Nga - Mỹ vào mức căng thẳng vượt trội. Giới chức ở cả Washington và Moskva từng thừa nhận trong năm 2024 rằng “không thể nhớ quan hệ tồi tệ đến thế kể từ thời Chiến tranh Lạnh”.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gọi xung đột Ukraine là “một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Mỹ và Nga”, cảnh báo nếu không có kiểm soát, nó hoàn toàn có thể dẫn tới một cuộc xung đột mang tính toàn cầu.
Theo ông Darchiev, điều cản trở nhất hiện nay không nằm ở Moskva mà xuất phát từ "lằn ranh sâu sắc" trong chính trường Mỹ: từ chính quyền đến Quốc hội vẫn chưa đồng thuận về mối quan hệ với Nga.
Quan điểm “nếu không đối thoại, chỉ có xung đột” dường như chưa đủ mạnh để vượt qua các áp lực nội bộ tại Mỹ khi lệnh trừng phạt vẫn được duy trì và có xu hướng siết chặt thêm.