Việt Nam nói gì về thông tin Campuchia cải tạo quân cảng Ream?

Hùng Cường/VOV.VN | 09/06/2022, 16:44

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, việc hợp tác giữa các quốc gia cần đóng góp tích cực cho hoà bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Ngày 9/6, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin cho rằng quân cảng Ream của Campuchia có thể trở thành căn cứ để Trung Quốc sử dụng nhằm tăng cường ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Quan điểm nhất quán của Việt Nam là luôn mong muốn duy trì và củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp với các quốc gia trên thế giới, đồng thời việc hợp tác giữa các quốc gia cần đóng góp tích cực cho hoà bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới”.

Hôm 8/6, Campuchia đã khởi công xây dựng, cải tạo quân cảng Ream, thuộc tỉnh Preah Sihanouk. Về việc này, Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về "quyền tự chủ của Campuchia và làm suy yếu an ninh khu vực".

Mặc dù vậy, phát biểu trong buổi lễ khởi công xây dựng, cải tạo quân cảng Ream, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho biết: "Có những cáo buộc rằng, căn cứ Ream khi hiện đại hóa sẽ do quân đội Trung Quốc độc quyền sử dụng. Không, hoàn toàn không phải như vậy".

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh, Campuchia không cho phép bất kỳ quốc gia nào thiết lập căn cứ quân sự tại nước này, bởi điều đó là vi phạm hiến pháp của Campuchia./.

Bài liên quan
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm và làm việc tại Nhật Bản
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 05/4/2024, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Komura Masahiro. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất