Vì sao tên lửa ATACMS là “lằn ranh đỏ” giữa Nga và Mỹ trong xung đột ở Ukraine?

Kiều Anh/VOV.VN Tổng hợp | 08/12/2022, 14:14

Nếu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine thì điều đó có thể bị Nga coi là động thái vượt lằn ranh đỏ khiến xung đột leo thang

Hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine là trung tâm nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện các cuộc phản công vào các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát. Tuy nhiên, Mỹ vẫn từ chối cho phép Ukraine sử dụng hệ thống HIMARS phóng các tên lửa đạn đạo tầm xa. Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) nằm trong danh sách vũ khí mà Kiev mong muốn nhận từ Washington trong những tháng qua. Dù vậy, Mỹ cho rằng tên lửa này có thể khiến Tổng thống Vladimir Putin leo thang căng thẳng nếu nó được phóng vào Nga.

Trên thực tế, hiện nay, một số khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga đối mặt với hàng loạt cuộc tấn công. Mới đây, Nga cáo buộc các cuộc không kích UAV vào các căn cứ không quân của nước này ngày 6 và 7/12 là do Ukraine đứng sau. Mặc dù Moscow cho biết tổn thất chỉ ở mức tối thiểu nhưng điều đó cho thấy Mỹ không thể ngăn cản giai đoạn chiến tranh này. Washington cũng phủ nhận sự liên quan đến các cuộc không kích UAV gần đây nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, Washington "không khuyến khích và cũng không tạo điều kiện" cho các cuộc tấn công UAV của Ukraine nhằm vào các căn cứ không quân của Nga.

Nếu xung đột ở Ukraine tiếp tục leo thang, liệu Mỹ có sẵn sàng cung cấp ATACMS cho Ukraine?

Cho đến nay, hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine không thể phóng ATACMS. Lầu Năm Góc sẽ phải tìm kiếm những bệ phóng có khả năng này hoặc cử các chuyên gia kỹ thuật tới Ukraine để điều chỉnh HIMARS nếu muốn phóng ATACMS. Đây sẽ là một quá trình phức tạp mà Mỹ sẽ không lựa chọn.

Ngoài ra, phương Tây lo ngại Nga sẽ coi các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS vào lãnh thổ nước này là lằn ranh đỏ. Họ cho rằng Moscow sẽ đổ lỗi cho Mỹ về những cuộc tấn công nguy hiểm trên và đáp trả trực tiếp Mỹ hoặc các thành viên NATO. ATACMS có khả năng gây ra tổn thất lớn hơn so với các cuộc tấn công UAV. ATACMS cũng có thể vươn tới lãnh thổ Nga, đặt các cơ sở quân sự và quân nhân Nga trong tình thế nguy hiểm.

Từ cuối tháng 11, Lầu Năm Góc tiết lộ Mỹ đã cung cấp hoặc đang trong quá trình cung cấp 38 hệ thống HIMARS cho Ukraine. Những hệ thống này có thể phóng các tên lửa dẫn đường chính xác cỡ nòng 227mm có tầm bắn khoảng 70km. Hệ thống này được đặt trên xe tải, có thể nhanh chóng lắp đặt sau khi thay đổi địa điểm. Ukraine tuyên bố đã sử dụng HIMARS để gây ra tổn thất đáng kể cho Nga về lực lượng và trang thiết bị quân sự.

Trong khi đó, các tên lửa ATACMS thậm chí có tầm bắn xa hơn, từ 140 - 300km. Tầm bắn này cho phép Ukraine tấn công vào các mục tiêu của Moscow, đặc biệt là tại các căn cứ nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đó là lý do vì sao Mỹ muốn tránh cung cấp chúng cho Ukraine và họ đã có một số điều chỉnh với hệ thống HIMARS hiện tại để chúng không thể phóng ATACMS./.

Bài liên quan
Nga tuyên bố sẵn sàng nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine
Ngày 16/8, phát biểu tại Điện Kremlin sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang tin điện tử  "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"
Chiều ngày 12/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt Trang tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
  • Thủ tướng: Bảo đảm căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách
    Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô; thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức trong khu vực và trên thế giới.
  • Sửa Luật Phá sản: “Tắc đâu thông đó, khó đâu tháo đó"
    Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) bổ sung các quy định còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi...
  • Quốc hội dự kiến làm việc khoảng 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV
    Với khối lượng nội dung rất lớn, Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án bố trí thời gian.
Mới nhất