Tuyết rơi cản trở công tác cứu hộ sau thảm hoạ động đất ở Nhật Bản

07/01/2024, 10:51

Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra ngày 1/1 vừa qua tại tỉnh Ishikawa của Nhật Bản đã tăng lên 126 người, với hơn 200 người vẫn mất tích.

Nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nhiệt độ giảm sâu và có tuyết rơi. Nhiều tuyến đường giao thông vẫn bị chia cắt vì sạt lở và sụt lún.

Sáng nay, mưa như trút nước tại thành phố Wajima - một trong những nơi bị tàn phá nghiêm trọng bởi trận động đất ngày đầu năm mới. Do nền đất vốn "lỏng lẻo", nên giới chức trách lo ngại thời tiết có mưa càng làm gia tăng nguy cơ dẫn tới các trận lở đất.

Cảnh tượng tan hoang sau động đất ở Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Cảnh tượng tan hoang sau động đất ở Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Một số tình nguyện viên tham gia hỗ trợ người dân vùng động đất cho biết: "Để đến đây, về cơ bản chỉ có một con đường duy nhất nên giao thông rất ùn tắc. Bạn chỉ có thể sử dụng một làn đường còn một phần đường còn lại có nguy cơ bị sập nên việc di chuyển qua đây sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu trời có tuyết thì lại càng nguy hiểm, tầm nhìn hạn chế dễ gây tai nạn”.

“Lực lượng Phòng vệ và những công nhân sửa chữa đường đang nỗ lực hết mình để mở lại tuyến đường huyết mạch này. Nếu không hàng viện trợ người khó đến được với người dân vùng thiên tai”.

Do một số con đường hư hại sau động đất, Chính phủ Nhật Bản đang gửi hàng cứu trợ bằng đường biển đến các khu vực ven biển bị cô lập, nơi nhiều người còn mắc kẹt. Theo thống kê của Chính phủ nước này, hơn 31.800 người đã phải sơ tán và sống trong các khu lán trại sau động đất, khi ít nhất 200 tòa nhà bị sập.

Hạnh Phúc(VOV1/Reuters)

Bài liên quan
Động đất độ lớn 6,2 làm rung chuyển thủ đô Jakarta (Indonesia)
Tối qua (27/4), một trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ngoài khơi đảo Java của Indonesia. Thủ đô Jakarta nằm trên đảo này cũng bị rung chuyển do ảnh hưởng của trận động đất.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất