Trung Quốc không e ngại trước sức ép thuế quan của Mỹ

Quỳnh Anh(Nguồn: Reuters) | 07/04/2025, 20:20

Bắc Kinh khẳng định không e ngại trước sức ép thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời lên án hành vi áp thuế đối ứng là “bắt nạt”.

Các mối đe dọa và áp đặt không phải là cách đúng đắn để đối phó với Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết ngày 7/4 trong cuộc họp báo thường kỳ, sau khi mô tả các "thuế quan trả đũa" của Tổng thống Mỹ Donald Trump là hành vi bắt nạt.

Theo ông Triệu, các mức thuế này là "chủ nghĩa đơn phương điển hình và chủ nghĩa bảo vệ mậu dịch, đồng thời là hành vi bắt nạt về kinh tế". Ông cho rằng thuế quan của Mỹ dưới danh nghĩa trả đũa chỉ phục vụ lợi ích của chính Mỹ mà đánh đổi quyền lợi của các quốc gia khác.

"Việc lạm dụng thuế quan của Mỹ tương đương với việc tước đoạt quyền phát triển của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia ở nam bán cầu", ông Triệu Lập Kiên nói, chỉ ra sự gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo trong mỗi quốc gia, trong đó các quốc gia kém phát triển chịu tác động nặng nề hơn. Tất cả các quốc gia cần tham vấn, xây dựng chung, chia sẻ, và "chủ nghĩa đa phương chân chính".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh: Global Times)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh: Global Times)

Ông Triệu cũng kêu gọi các quốc gia cùng nhau phản đối tất cả các hình thức chủ nghĩa đơn phương và bảo vệ hệ thống quốc tế cũng như hệ thống thương mại đa phương dựa trên các giá trị của Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tuần trước, ông Trump công bố mức thuế bổ sung 34% đối với hàng hóa Trung Quốc. Mức thuế này được đánh giá là cao trong các mức thuế ông Trump áp lên đối tác thương mại của Mỹ. Điều này đưa tổng mức thuế đối với Trung Quốc trong năm nay lên tới 54%. Trung Quốc đã trả đũa bằng một các biện pháp đối phó.

Ngày 2/4, Tổng thống Trump đã công bố chính sách thuế quan mới của Mỹ. Theo đó, Mỹ áp thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại. Khoảng một nửa trong số này chịu mức thuế chung 10% từ ngày 5/4. Các đối tác thương mại lớn khác chịu thuế dao động từ 15% đến gần 50% từ ngày 9/4.

Đến ngày 4/4, Bộ Tài chính Trung Quốc đã tuyên bố Bắc Kinh sẽ áp dụng mức thuế quan bổ sung 34% đối với toàn bộ hàng hóa của Mỹ kể từ ngày 10/4. Mức thuế quan này tương tự mức mà Mỹ đưa ra với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 9/4.

Quỳnh Anh(Nguồn: Reuters)
Bài liên quan
Trung Quốc hiện thực hóa sản xuất albumin huyết thanh người quy mô lớn từ gạo
Một công ty dược phẩm sinh học có trụ sở tại Vũ Hán, Trung Quốc đã phát triển thành công công nghệ tổng hợp an-bu-min (albumin) huyết thanh người (HSA) từ gạo. Công nghệ này không chỉ an toàn và thân thiện với môi trường, mà còn có thể sản xuất trên quy mô lớn với chi phí thấp.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim
VOVLIVE - Chiều nay (6/4), theo đề nghị của phía Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim để trao đổi về tình hình quan hệ song phương và đánh giá về một số vấn đề khu vực, quốc tế mới nổi gần đây.
Mới nhất