Trung Quốc dự kiến thực hiện các chuyến du lịch vũ trụ vào năm 2025

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh | 17/09/2022, 19:38

Theo quan chức phụ trách chương trình tên lửa “Trường Chinh-11” của Trung Quốc, cùng với hoàn thiện mô hình kinh doanh, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ bắt đầu thực hiện các chuyến du lịch vũ trụ vào năm 2025, với giá từ 2 - 3 triệu nhân dân tệ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Hoàn cầu mới đây, ông Dương Nghị Cường, Tổng chỉ huy đầu tiên của chương trình tên lửa Trường Chinh-11 và cũng là Giám đốc Trung tâm Công nghệ bay hàng không vũ trụ thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, cho biết “mùa xuân” của ngành hàng không vũ trụ thương mại Trung Quốc sẽ đến muộn nhất vào năm 2027.

Cái gọi là “mùa xuân” của hàng không vũ trụ thương mại được nhận biết qua những dấu hiệu, gồm thiết lập các chòm sao vệ tinh trên quy mô lớn, tên lửa bước vào giai đoạn phóng với mật độ cao, việc thu hồi và tái sử dụng có thể thực hiện với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng cỡ lớn với chi phí thấp; có thể thực hiện các phương thức riêng có của hàng không thương mại, như du lịch vũ trụ; định vị dẫn đường, dẫn đường tăng cường, Internet quỹ đạo thấp và các chòm sao viễn thám có độ phân giải thời gian cao có thể cung cấp dịch vụ cho công chúng và doanh nghiệp.

Cụ thể về du lịch vũ trụ, ông cho biết hiện có ba loại, một là lên trạm vũ trụ, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về thể chất và tâm lý của du khách; hai là đưa du khách vào không gian bằng máy bay hai thân kém thoải mái và an toàn hơn; ba là du lịch dưới quỹ đạo với công nghệ đã khá hoàn thiện hiện nay, phù hợp với hầu hết mọi người.

Cùng với sự hoàn thiện của mô hình kinh doanh, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ bắt đầu thực hiện du lịch dưới quỹ đạo vào năm 2025, với giá khoảng 2 triệu đến 3 triệu nhân dân tệ (286.000 đến 429.000 USD).

Ông cho rằng, trong lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại, Trung Quốc và Mỹ đã hình thành một quy mô thị trường nhất định. Mỹ bắt đầu thúc đẩy thương mại hóa hàng không vũ trụ vào những năm 1980. Khi tỷ phú Elon Musk thành lập SpaceX, ngành công nghiệp này đã tương đối phát triển ở Hoa Kỳ. Hàng không vũ trụ thương mại của Trung Quốc mặc dù khởi đầu muộn, nhưng đang có xu hướng phát triển mạnh, do có được sự hỗ trợ về chính sách, nguồn vốn và nhu cầu thị trường.

Ông cũng cho biết, hiện tại, ngành hàng không vũ trụ thương mại của Trung Quốc đã bước vào kỷ nguyên 2.0 và dự kiến ​​sẽ bước vào kỷ nguyên 3.0 trong vòng 5 năm tới./.

Bài liên quan
Khảo sát toàn cầu về 2023: 40% số người tin xung đột Nga - Ukraine kết thúc
Trong cuộc khảo sát thường niên, người dân trên toàn thế giới bày tỏ niềm hy vọng vào năm 2023 và tiến bộ về xã hội, công nghệ và chinh phục vũ trụ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7
Phát biểu khai mạc Phiên họp 33, sáng 13/5, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong 3 ngày làm việc, UBTVQH sẽ cho ý kiến, xem xét, quyết định 14 nhóm nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 5 nhóm nội dung khác.
Mới nhất