Khép lại 19 ngày sôi động, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” trở thành dấu ấn văn hóa - lịch sử đặc biệt, thu hút kỷ lục gần 10 triệu lượt khách tham quan. Không chỉ tái hiện chặng đường vẻ vang của dân tộc, sự kiện còn thắp lên niềm tự hào, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên của hàng triệu trái tim Việt Nam, lan toả mạnh mẽ hình ảnh đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Tạ Quang Đông, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức triển lãm khẳng định, sự kiện này là một sự quảng bá rất lớn, hội tụ tinh thần yêu nước, quảng bá về con người, đất nước Việt Nam; quảng bá các sản phẩm cả về mặt kinh tế, chính trị, khơi dậy những truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào của dân tộc khi nhân dân đến xem triển lãm này.

PV:Thưa Thứ trưởng, theo ông, thành công lớn nhất của Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là gì?
Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Thành công của triển lãm này là sự tuyên truyền. Chúng ta nói là một chuyện, chúng ta trình bày với hình ảnh, hiện vật với cách làm rất mềm mại, rất đi vào lòng người, rất thu hút.
Triển lãm này thu hút rất nhiều tầng lớp nhân dân khác nhau vì đáp ứng được nhiều nhu cầu về văn hóa, tìm hiểu địa lý, lịch sử, tìm hiểu các ngành nghề, sản vật địa phương. Trong triển lãm này đáp ứng được tất cả, vừa có được kiến thức về lịch sử xã hội, vừa được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong triển lãm.
Và đây cũng là kênh tuyên truyền rất hiệu quả tới quần chúng.
PV:Qua triển lãm này, không chỉ người dân trong nước mà du khách quốc tế cũng thấy rõ hơn vẻ đẹp của Việt Nam như thế nào qua các hoạt động lớn xuyên suốt thời gian qua, thưa Thứ trưởng?
Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Tôi cho rằng, điều đầu tiên người ta nhìn thấy là tinh thần yêu nước, đặc biệt là giới trẻ trong những ngày vừa qua. Họ không còn nghĩ đến các chương trình của nước ngoài mà quay lại với các chương trình của Việt Nam sản xuất, ủng hộ rất nhiệt liệt, nhiệt tình và tinh thần yêu nước lên rất cao. Đây cũng là một trong những chuỗi sự kiện đưa lại hiệu ứng rất tốt không chỉ trong giới trẻ mà còn toàn thể nhân dân.
Sự kiện này là một hoạt động quảng bá rất lớn, hội tụ tinh thần yêu nước, quảng bá về con người, đất nước Việt Nam, quảng bá các sản phẩm cả về mặt kinh tế, chính trị, khơi dậy những truyền thống, niềm tự hào của dân tộc khi nhân dân đến xem triển lãm này. Bên cạnh đó là sự lan toả, sự kết nối, tiếp nối và phát huy những truyền thống đang có.
PV:Triển lãm này cũng mở thêm những cơ hội mới phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam như thế nào, thưa ông?
Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Từ trước đến nay, chúng ta hiếm có một không gian lớn để triển lãm và tổ chức các sự kiện lớn. Và đây là địa điểm đáp ứng được tất cả điều kiện để làm các sự kiện lớn mang tầm quốc tế.
Về mặt giao thông thì thuận tiện, về mặt không gian thì lý tưởng, rộng cả trong mỗi gian trưng bày trong nhà và ngoài trời. Đây là điều kiện rất tuyệt vời cho các công ty, các nhà tổ chức sự kiện chọn lựa nơi này là điểm đến và khi đó tôi nghĩ là với các tác động qua lại, Hà Nội cũng sẽ là điểm đến của rất nhiều du khách, các sự kiện quốc tế và qua đó tuyên truyền thêm hình ảnh của Hà Nội, quảng bá thêm cái hay cái đẹp của Việt Nam.
PV:Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!