Tokyo yêu cầu các tòa chung cư mới phải lắp đặt trạm sạc cho xe điện

CTV Kim Chi/VOV.VN Theo Carscoops | 10/03/2023, 08:44

Với mục tiêu có 60.000 trạm sạc EV trong thành phố vào năm 2030, Tokyo yêu cầu các tòa chung cư mới phải lắp đặt trạm sạc cho xe điện kể từ năm 2025.

Chính quyền Tokyo của Nhật Bản đang tìm cách đẩy mạnh số lượng sạc điện trong các tòa chung cư trong những năm tới. Theo báo cáo của Nikkei, đến năm 2025, Tokyo sẽ là nơi đầu tiên ở Nhật Bản yêu cầu tất cả các tòa chung cư mới phải có trạm sạc xe điện chiếm ít nhất 20% diện tích chỗ đậu xe. Thành phố đặt mục tiêu tăng số lượng bộ sạc tại các khu căn hộ lên 60.000 vào năm 2030, nghĩa là tăng gấp 150 lần so với con số 393 của năm 2021.

Nhật Bản vẫn còn chậm hơn châu Âu, Mỹ và Trung Quốc trong việc sử dụng xe điện. Vì vậy, hầu hết các tòa chung cư không tán thành với biện pháp này. Với khoảng 70% dân số Tokyo sống trong các tòa nhà chung cư hoặc các khu nhà ở tương tự, việc lắp đặt thêm nhiều bộ sạc sẽ là một bước quan trọng trong việc khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng EV.

Chính quyền thành phố Tokyo đang tài trợ cho kế hoạch này 4 tỷ JPY (khoảng 691,27 tỷ đồng) trong ngân sách năm 2023. Tokyo hướng đến mục tiêu lắp đặt 3.100 bộ sạc tại các tòa nhà chung cư trên toàn thành phố trong năm 2023 và 2024. Con số này ước tính cao gấp 15 lần so với số lượng bộ sạc vào năm 2022./.

Bài liên quan
Hạ tầng trạm sạc xe điện tại Việt Nam thuộc top đầu thế giới
Với mục tiêu phổ cập xe điện tại Việt Nam, bên cạnh đầu tư vào sản phẩm, chính sách hỗ trợ hấp dẫn, VinFast còn dẫn đầu trong cuộc đua hạ tầng trạm sạc xe điện.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất