Đây là lần đầu tiên Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol xuất hiện công khai tại tòa án. Trước đó, ông được phép sử dụng lối vào qua bãi đậu xe ngầm trong hai phiên điều trần trước để tránh truyền thông.
Đối với phiên điều trần thứ ba này, các cơ quan tư pháp đã từ chối yêu cầu của Cơ quan An ninh Tổng thống cho phép sử dụng lối đi ngầm. Điều này đồng nghĩa với việc ông Yoon phải đối diện với báo giới và công chúng khi hầu toà.
Cựu Tổng thống Yoon đến Tòa án Trung tâm Seoul bằng một chiếc xe tải màu đen và bước vào lối vào cổng chính với khuôn mặt vô cảm, không trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Ông đang đối mặt với cáo buộc dẫn đầu cuộc nổi loạn thông qua nỗ lực thiết quân luật thất bại vào tháng 12/2024. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Yoon bị cáo buộc tìm cách huy động quân đội để thiết lập quyền kiểm soát quân sự nhằm giữ vững quyền lực của mình sau khi đối mặt với làn sóng phản đối từ người dân và các đối thủ chính trị.
Ngoài ra, vào đầu tháng này, ông cũng bị truy tố thêm về tội lạm dụng quyền lực, bao gồm cả việc sử dụng lực lượng quân đội và cảnh sát để đàn áp các cuộc biểu tình.
Trong phiên điều trần hôm thứ Hai (12/5), hai sĩ quan quân đội đã được triệu tập để làm nhân chứng. Họ sẽ cung cấp thông tin chi tiết về vai trò của ông Yoon trong kế hoạch thiết quân luật.
Nếu bị kết án về tội nổi loạn, cựu Tổng thống có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Điều này đánh dấu một trong những vụ án chính trị nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Hàn Quốc kể từ khi nước này chuyển sang thể chế dân chủ vào năm 1987.
Phiên tòa của ông Yoon sẽ tiếp tục trong những tuần tới. Công chúng Hàn Quốc đang theo dõi sát sao diễn biến phiên toà, đặc biệt trong bối cảnh tình hình chính trị tại nước này đang căng thẳng sau khi Cựu Tổng thống bị phế truất.
Trong một diễn biến khác, ngày 12/5, các hoạt động vận động tranh cử trong bầu cử Tống thống Hàn Quốc chính thức bắt đầu, và ngay lập tức đã trở nên sôi động. Các chiến dịch vận động tranh cử đang diễn ra giữa 7 ứng cử viên đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia cuộc đua giành ghế Tổng thống Hàn Quốc từ hôm 10/5 vừa qua.
Theo kết quả các cuộc điều tra dư luận do các tổ chức và cơ quan báo chí uy tín hàng đầu Hàn Quốc vừa công bố, ứng cử viên Lee Jae-myung – nguyên Chủ tịch đảng Dân chủ, đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc, vẫn đang dẫn đầu với 52,1% ủng hộ. Tiếp theo là nguyên Bộ trưởng Lao động – Việc làm Kim Moon-soo với 31,1%.