Thuê xe ô tô đem cầm để trả nợ rồi bỏ trốn

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung | 15/02/2025, 16:24

VOVLIVE - Một đối tượng ở thành phố Đà Nẵng sau khi thuê 1 xe ô tô rồi đem xe đi cầm để trừ nợ và bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng này.

Khoảng 8h ngày 12/12/2024, Nguyễn Văn Tâm (34 tuổi), trú xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng thuê xe ô tô biển kiểm soát 92A-407.51 của anh Võ Đăng Minh Tuấn (27 tuổi), trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam với thời hạn thuê 15 ngày.

Đến ngày 27/12/2024 hết hạn hợp đồng, anh Tuấn liên hệ với Tâm để lấy lại xe thì Tâm nói muốn gia hạn thêm thời gian thuê nhưng anh Tuấn không đồng ý, yêu cầu Tâm trả xe. Sau nhiều lần hối thúc, cuối cùng Tâm đành thừa nhận chiếc xe trên đã được “cầm để trừ nợ” tại quán Dê trên đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng.

Đến ngày 2/1/2025, anh Tuấn đi tìm xe thì phát hiện chiếc xe trên đang được cất giữ tại lô đất trống ở đường Tôn Thất Thuyết, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Khi anh Tuấn liên hệ thì Tâm thông báo đã mang xe đi cầm cố cho anh Hồ Đắc Minh T (46 tuổi), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ và cắt đứt liên lạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Văn Tâm (34 tuổi), trú xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang. Hiện đối tượng không có mặt tại địa phương, không rõ đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoà Vang kêu gọi Nguyễn Văn Tâm ra trình diện cơ quan chức năng.

Bài liên quan
Truy bắt ba đối tượng cướp tài sản của cô gái tại Gia Lâm, Hà Nội
VOVLIVE - Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, truy bắt 3 đối tượng đi xe Lead thực hiện vụ cướp tài sản trên địa bàn xã Yên Viên.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Ôn định bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động sau sáp nhập đơn vị hành chính
VOVLIVE - Đến thời điểm này, 56 tỉnh, thành phố trên cả nước đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại 50 đơn vị hành chính cấp huyện và 1243 đơn vị cấp xã. Theo chỉ đạo của Trung ương, công tác sáp nhập đã được triển khai đồng bộ, bài bản, khoa học, tránh lãng phí cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.
Mới nhất