Thủ tướng Israel sa thải Bộ trưởng Quốc phòng giữa lúc chiến sự căng thẳng

Hoa Vũ(Nguồn: Reuters, RT) | 06/11/2024, 06:00

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant ngay trong lúc nước này đang chuẩn bị ứng phó với sự trả đũa của Iran.

Ngày 5/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với lý do "niềm tin bị xói mòn".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant trong một cuộc họp báo tại căn cứ quân sự Kirya ở Tel Aviv, Israel. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant trong một cuộc họp báo tại căn cứ quân sự Kirya ở Tel Aviv, Israel. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Netanyahu, thời chiến đòi hỏi “sự tin tưởng hoàn toàn” giữa người đứng đầu chính phủ và bộ trưởng quốc phòng và lòng tin đó “đã bị xói mòn” trong những tháng gần đây.

Thủ tướng cho biết ông Gallant đã đưa ra những tuyên bố "trái ngược với quyết định của chính phủ và nội các". Đáp lại, Gallant nói: "An ninh của nhà nước Israel luôn và sẽ luôn là sứ mệnh của cuộc đời tôi".

Thủ tướng Netanyahu bổ nhiệm bằng đồng minh thân cận Israel Katz thay thế ông Yoav Gallant.

Ông Katz cam kết tìm lại tự do các con tin của Israel từ Gaza, đồng thời lật đổ Hamas và Hezbollah.

"Tôi chấp nhận trách nhiệm này với tinh thần và sứ mệnh thiêng liêng vì sự an ninh của Nhà nước Israel và người dân", tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội.

Thủ tướng Israel Netanyahu đồng thời bổ nhiệm ông Gideon Saar làm bộ trưởng ngoại giao mới thay thế cho ông Katz.

Ông Israel Katz, tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel. (Ảnh: Reuters)
Ông Israel Katz, tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel. (Ảnh: Reuters)

Những người chỉ trích Thủ tướng Netanyahu cáo buộc ông đặt chính trị lên trên an ninh quốc gia vào thời điểm Israel đang chuẩn bị ứng phó với sự trả đũa của Iran sau cuộc không kích ngày 26/10 vào Cộng hòa Hồi giáo.

Cảnh sát cho biết sau khi ông Gallant bị sa thải, những người biểu tình ở Israel đã chặn đường cao tốc và đốt lửa trên đường.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Netanyahu sa thải ông Gallant. Lần đầu tiên là vào tháng 3/2023, khi bộ trưởng quốc phòng công khai chỉ trích các cải cách tư pháp của chính phủ, mà ông cho rằng đã chia rẽ xã hội Israel và đe dọa quân đội. Sau các cuộc biểu tình trên đường phố lan rộng, ông Netanyahu đảo ngược quyết định của mình vào đầu tháng 4 cùng năm.

Nhà Trắng "rất ngạc nhiên" trước việc sa thải ông Gallant. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ gọi ông Gallant là "một đối tác quan trọng trong mọi vấn đề liên quan đến việc phòng thủ Israel" nhưng cho biết Washington sẽ "hợp tác" với ông Katz.

Hoa Vũ(Nguồn: Reuters, RT)
Bài liên quan
Israel sẵn sàng ra đòn kết thúc Hamas, hi vọng chấm dứt xung đột tuột khỏi tay Trump?
VOVLIVE - Khi Tổng thống Trump tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng vào đầu tháng 4/2025, một trong số các nhà báo có mặt đã nhắc ông chủ Nhà Trắng về cam kết trong chiến dịch tranh cử năm 2024: chấm dứt cuộc chiến tại Gaza. Lời hứa đó, cho đến nay, vẫn chưa trở thành hiện thực.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Viết tiếp bài ca hòa bình trên mảnh đất Điện Biên lịch sử
VOVLIVE - Sau 71 năm chiến thắng, mảnh đất Điện Biên Phủ hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành đô thị trẻ hiện đại, phát triển không ngừng, hòa mình vào dòng chảy hội nhập của đất nước. Tiếp nối tinh thần, truyền thống yêu nước của thế hệ đi trước, mỗi người dân Điện Biên hôm nay cũng đang nỗ lực không ngừng xây dựng quê hương.
Mới nhất