Sự kiện nhằm lan tỏa thông điệp “Môi trường du lịch văn minh – không khói thuốc” tới cộng đồng và du khách. Tại Việt Nam có hơn 15 triệu người đang hút thuốc lá hàng năm, dẫn tới khoảng 100.000 ca tử vong, trong số đó 84.500 người tử vong hàng năm vì liên quan trực tiếp đến tác hại thuốc lá; 18.800 người tử vong liên quan đến hút thuốc lá thụ động.

Nhiều năm qua, tỷ lệ nam giới hút thuốc ở Việt Nam đã giảm từ 45,3% năm 2015 xuống 38,9% năm 2023, góp phần ngăn chặn hàng trăm nghìn ca bệnh và tử vong. Tuy nhiên, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại nhà hàng vẫn ở mức 67,3% và tại quán cà phê là 59,2%, đòi hỏi các biện pháp mạnh mẽ hơn.

Chiến dịch đặt mục tiêu tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn; khuyến khích doanh nghiệp dịch vụ -du lịch chủ động xây dựng không gian không khói thuốc; nâng cao nhận thức của người dân và du khách về quyền được hít thở không khí trong lành.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế khẳng định, việc duy trì môi trường không khói thuốc là yếu tố quan trọng để xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh, thân thiện, an toàn.
“Thuốc lá là một trong những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến cái gánh nặng bệnh tật hàng đầu. Việt Nam cũng đã vào cuộc rất quyết liệt, rất nhiều chính sách liên quan tới các biện pháp để giảm tiêu thụ thuốc lá. Ví dụ như tăng thuế thuốc lá, tăng giá thuốc lá, ngoài việc tăng thuế, tăng giá thì có những biện pháp làm giảm cái điều kiện để cho người ta không thể hút thuốc lá được. Chiến dịch của chúng ta ngày hôm nay, đó là cái việc hạn chế hút thuốc lá tại cơ sở y tế, cơ sở công cộng và nhà hàng, khách sạn.”.

Dịp này, tại Huế còn diễn ra các hoạt động đạp xe tuyên truyền, treo/dán biển “Cấm hút thuốc” tại 200 khách sạn, nhà hàng. Sau thành phố Huế, chiến dịch sẽ tiếp tục diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa.