"The Power of the Dog" giành giải "Phim hay nhất" tại BAFTA 2022

Lê Anh/VOV.VN | 14/03/2022, 10:15

The Power of the Dog" đã mang về 2 giải thưởng BAFTA gồm "Phim hay nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho Jane Campion.

Tối 13/3 (giờ địa phương), lễ trao giải BAFTA đã diễn ra tại Royal Albert Hall, London. Sau buổi lễ trực tuyến năm ngoái, sự kiện trở lại bối cảnh trực tiếp quy tụ đông đảo dàn sao Hollywood trên thảm đỏ. 

BAFTA là một trong những mùa giải thưởng lớn trước thềm lễ trao giải Oscar, tiếp thêm động lực cho các ứng cử viên. Chỉ cần nhìn vào danh sách những người chiến thắng của năm 2021 có thể thấy rõ điều đó. 6 người chiến thắng ở BAFTA năm 2021 gồm Anthony Hopkins, Frances McDormand, Daniel Kaluuya, Yuh-Jung Youn, Chloé Zhao và Nomadland đều giành được Giải thưởng của Viện hàn lâm.

Năm nay, bom tấn sử thi "Dune" dẫn đầu các đề cử của BAFTA với 11 đề cử, trong khi "The Power of the Dog" của Jane Campion có 8 đề cử. “Belfast” của Kenneth Branagh nhận được 6 đề cử, và “No time to die”, “Licorice Pizza” và “West Side story”, mỗi phim giành được 5 đề cử.

Không ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia phê bình điện ảnh, "The Power of the Dog" được vinh danh "Phim hay nhất" và đạo diễn Jane Campion giành chiến thắng ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất". Tuy nhiên nữ đạo diễn không thể có mặt tại lễ trao giải và nam tài tử Benedict Cumberbatch đã thay mặt cô nhận giải thưởng. Một nhân vật vắng mặt gây chú ý là Will Smith, người đoạt giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại BAFTA năm nay với vai diễn trong "King Richard".

Bom tấn "Dune" thắng lớn, mang về 5 giải thưởng BAFTA ở các hạng mục "Hiệu ứng hình ảnh", "Âm thanh", "Thiết kế sản xuất", "Kỹ thuật quay phim" và "Nhạc phim hay nhất". Bộ phim "Drive my car" của đạo diễn người Nhật Ryûsuke Hamaguchi giành giải "Phim không nói tiếng Anh hay nhất". Gây bất ngờ tiếp tục ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" khi ban giám khảo BAFTA trao giải cho Joanna Scanlan (phim "After Love"). Cô đã vượt qua các ứng cử viên "nặng ký" như Lady Gaga, Alana Haim, Emilia Jones, Renate Reinsve và Tessa Thompson.

Giải thưởng "Phim Anh hay nhất" được trao cho "Belfast", "Phim hoạt hình xuất sắc nhất'" thuộc về "Encanto"; "Kịch bản gốc hay nhất" dành cho Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson); "Thiết kế trang phục" cho "Cruella".../.

Bài liên quan
"Blonde", "Bohemian Rhapsody" và loạt phim tiểu sử gây tranh cãi nhất Hollywood
Bộ phim tiểu sử về Marilyn Monroe "Blonde" tạo nên nhiều sóng gió trong thời gian gần đây, nhưng nó không phải là bộ phim đầu tiên khiến người hâm mộ thất vọng về những nhân vật có thật mà nó kịch tính hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất