Tập đoàn Đèo Cả xâm hại rừng tự nhiên khi làm đường công vụ thi công cao tốc

Thành Long/VOV- Miền Trung | 09/06/2023, 15:31

VOVLIVE - Ngày 5/6, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo vụ việc phá rừng tự nhiên tại Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi khi thi công dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Cụ thể, trước thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả mở đường công vụ để thi công hầm số 2, 3 Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Quảng Ngãi- Hoài Nhơn phá rừng tự nhiên, ngày 5/6, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo vụ việc phá rừng tự nhiên tại Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi khi thi công dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh nội dung vụ việc, báo cáo Phó Thủ tướng. Thành Long- PV Đài TNVN thường trú miền Trung thông tin:

Ghi nhận của phóng viên VOV tại hiện trường, diện tích rừng bị phá phần lớn là rừng trồng đi qua khu vực lòng hồ Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trên khu vực rừng bị đào bới, san gạt để mở rộng đường còn có 1 con đường mòn cũ nhỏ và sau đó nhà thầu đã mở rộng đường để làm đường công vụ.

theo-kiem-lam-duc-pho-thi-kho-kiem-ke-khoi-luong-go-cu-the-bi-pha.jpg
Theo Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ thì khó kiểm kê khối lượng gỗ cụ thể bị phá.

Ông Võ Văn Trình, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua dùng máy định vị GPS để xác định vị trí rừng bị phá ngoài thực địa, đối chiếu với biên bản hiện trạng rừng năm 2022 của xã Phổ Cường thì vị trí rừng bị xâm phạm thuộc lô 25, 26, khoảnh 8, tiểu khu 334, thuộc dự án rừng sản xuất và rừng tự nhiên KFW6 (do Đức tài trợ). Theo Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ, toàn bộ tuyến đường mới mở diện tích 8.100 m2. Ông Võ Văn Trình khẳng định, khu vực này là rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung thuộc dự án KFw6 (do Đức tài trợ) đã kết thúc từ năm 2014. Ông Võ Văn Trình cũng cho rằng: Đây là dự án rừng sản xuất có cây rừng tự nhiên nên dù có thuê chủ rừng nhưng Tập đoàn Đèo Cả cũng không được phép tác động nếu không có ý kiến của địa phương:

“Hợp đồng thuê này đúng sai do bên dân sự. Kiểm lâm chỉ xác nhận đây là rừng tự nhiên sản xuất anh nào chặt phá, san ủi thì Hạt kiểm lâm phối hợp với cơ quan chức năng xác lập hồ sơ tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý, phá tới đâu xử lý tới đó. Đến thời điểm này tổng diện tích phá rừng khu vực đó đo đạc là hơn 8.100 m2”.

ong-vo-van-trinh-hat-truong-hat-kiem-lam-thi-xa-duc-pho-co-mat-tai-hien-truong-vu-pha-rung.jpg
Ông Võ Văn Trình, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ chỉ hiện trường vụ mở đường đã phá cả cây rừng tự nhiên

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả giải thích, để thi công phía Nam hầm 2 và phía Bắc hầm 3 thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị phải mở tuyến đường công vụ dài khoảng 4,5 km đi qua diện tích rừng phải giải phóng mặt bằng khoảng 40.000m2. Nhà thầu đã kiểm tra xác định tuyến đường này nằm hoàn toàn trong phần đất trồng rừng sản xuất được hiển thị trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất do Nhà nước cấp cho hộ dân thể hiện rõ là rừng sản xuất, ký hiệu loại đất trên bản đồ địa chính là RSM nên đã đàm phán ký hợp đồng thuê đất và mượn tuyến đường dân sinh hiện hữu để san gạt mặt đường, cải tạo khúc cua làm đường công vụ tiếp cận thi công. Sau đó, Tập đoàn Đèo Cả đã thuê đất của ông Nguyễn Văn Bon cùng một số hộ dân khác và tiến hành thi công mở rộng đường. Trong quá trình thi công thì ngày 30/3, Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ đi kiểm tra, phát hiện việc mở đường này vi phạm phá rừng, trong đó có rừng tự nhiên nên xác lập hồ sơ báo cáo các cấp chính quyền và yêu cầu Công ty Đèo Cả, chủ đất phối hợp xác minh, giải quyết. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả nói:

“Khảo sát hiện trường, nhà thầu nhận thấy có đường dân sinh rộng 4-6m hiện hữu có thể tận dụng được, do vậy chúng tôi phối hợp với chủ rừng hợp đồng thuê mượn đất và có xác nhận của UBND xã Phổ Khánh. Tuy nhiên khi nhận được thông tin từ Kiểm lâm về việc có diện tích rừng tự nhiên trong khu vực dự án thì chúng tôi đang phối hợp Kiểm lâm, UBND thị xã Đức Phổ để xác minh thông tin này cụ thể. Đơn vị thi công rất mong muốn sự ủng hộ, hỗ trợ của địa phương hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đất cho nhà thầu, đơn vị thi công để triển khai theo đúng quy định của pháp luật.”

day-la-duong-mon-cu-truoc-day-chu-dat-su-dung-di-lai.jpg
Đây là đường mòn cũ trước đây chủ đất sử dụng đi lại.

Thực tế, nhóm chủ rừng trước đây gồm các ông Võ Nhị, Võ Xuân Khánh, Nguyễn Hoàng, Lê Thanh Sĩ cùng ở xóm 5, thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường đã bán đất rừng sản xuất cho ông Nguyễn Văn Bon vào năm 2014, tổng cộng 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng hình thức giấy viết tay. Trong biên bản làm việc với Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả giải thích, trong quá trình khảo sát thi công, Công ty, xác định tuyến đường cũ mà ông Bon đã mở trước đó nằm trên diện tích đất của ông Bon khoảng 4.300m2; Diện tích cải tạo, mở rộng thêm khoảng 3.800 m2. Công ty này cũng thừa nhận việc thi công cải tạo, mở rộng của Công ty làm thiệt hại đến diện tích rừng tự nhiên tại lô 25, 26, khoảnh 8, Tiểu khu 334 là sai với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Như vậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã xâm hại đến diện tích rừng tự nhiên.

Ngày 6/6, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan khẩn trương làm rõ vụ phá rừng làm đường công vụ ở thị xã Đức Phổ. Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ chủ trì, khẩn trương tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, đồng thời giải quyết các kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả liên quan đến việc thi công đường công vụ phục vụ thi công cửa Nam hầm số 2 và cửa Bắc hầm số 3 thuộc dự án thành phần Cao tốc Bắc- Nam đoạn Quảng Ngãi- Hoài Nhơn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh báo cáo nội dung theo yêu cầu của Phó Thủ tướng trong thời gian sớm nhất. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói:

“Sai đâu thì xử đó, còn bây giờ về nguyên tắc thì phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ làm đường cao tốc chứ không thể vì cái sai đó mà cản trở tiến độ. Còn họ vi phạm thì xử lý. Nhiều lúc Doanh nghiệp người ta không hiểu trình tự thủ tục cứ nghĩ làm thế là đúng mà giờ về mặt pháp luật làm như thế là sai, địa phương phải hướng dẫn doanh nghiệp còn nếu họ vi phạm pháp luật thì xử lý”./.

Nguồn: Theo VOV miền Trung

Bài liên quan
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả sai đến đâu xử lý đến đó
Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả sai đến đâu thì xử lý đến đó.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Mới nhất