Sức mua yếu, hàng hoá thực phẩm sau Tết giảm giá từ 20- 50%

30/01/2023, 19:51

Nhu cầu của người tiêu dùng thấp, giá hầu hết các loại rau xanh, thực phẩm tại các chợ dân sinh ngày 30/1 đều giảm từ 20 đến 50% so với trước và trong Tết.

Theo khảo sát của PV VTC News ại một số chợ ở Hà Nội như chợ đầu mối Hoàng Mai (Hoàng Mai), chợ Láng Hạ (Đống Đa), chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm), hầu hết các mặt hàng từ rau xanh, hoa quả đến thực phẩm như cua đồng, tôm, cá, thị heo, thịt bò đều giảm giá so với thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán. Thực tế này khiến các tiểu thương lo lắng.

Sức mua yếu, hàng hoá thực phẩm sau Tết giảm giá từ 20- 50% - 1

Tôm càng xanh, tôm càng loại 20- 25 con/kg giảm 30.000 đồng/kg.

Ở chợ đầu mối Hoàng Mai, tôm càng xanh, tôm càng to loại từ 20- 25.000 con/kg giảm 30.000 đồng mỗi kg, xuống còn 250.000 đồng/kg; cá tầm 4-6kg/con giảm 50.000 đồng/kg, còn 300.000 đồng/kg; cua đồng giảm 30.000 đồng/kg xuống còn 170.000 đồng/kg.

Cá trắm đen, trắm trắng, cá chép từ 3–7kg giảm 30.000/kg. Trong đó, cá trắm đen giảm 30.000 đồng xuống còn 70.000 đồng/kg. Cá chép giảm 20.000 đồng/kg xuống 50.000 đồng/kg, cá trắm trắng giảm 30.000 đồng/kg còn 50.000 đồng/kg.

Chị Hoàng Thị Thu Hà, tiểu thương bán thuỷ hải sản tại chợ cho biết, lượng người đến mua hàng những ngày qua không nhiều như mọi năm, hàng hoá không bán được, chị và mọi người buộc phải giảm giá để kích cầu tiêu dùng, như cá nước ngọt, tôm, cá nước mặn giảm 20- 40%.

Dù vậy, lượng tiêu thụ thực phẩm tại thời điểm này cũng chỉ bằng 50% so với năm trước.

Sức mua yếu, hàng hoá thực phẩm sau Tết giảm giá từ 20- 50% - 2

Cá trắm đen, cá chép đều giảm từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Theo chị Trần Thị Trà, tiểu thương kinh doanh hoa quả ở chợ Láng Hạ, đến thời điểm hiện tại, các loại hoa quả đều giảm giá 30-40% nhưng sức tiêu thụ cũng rất chậm, chỉ bằng khoảng 50-60% so với cùng kỳ năm trước.

Dưa hấu giảm 4.000 đồng/kg xuống 8.000 đồng/kg, cam giảm 20.000 đồng/kg còn 35.000 đồng/kg; vú sữa giá 15.000 đồng/kg còn 30.000 đồng/kg.

Sức mua yếu, hàng hoá thực phẩm sau Tết giảm giá từ 20- 50% - 3

Các loại hoa quả cũng đều giảm giá từ 15.000-25.000 đồng/kg.

“Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà lượng người đến chợ mua sắm lại ít như vậy. Hy vọng từ nay đến trước ngày rằm tháng Giêng, người dân sẽ mua sắm đông hơn, kinh doanh sẽ thuận lợi hơn”, chị Trà kỳ vọng.

Chị Mai Thị Bích Hạnh, tiểu thương chợ Phùng Khoang cũng phản ánh tình trạng tiêu thụ sản phẩm chậm. Không chỉ hoa quả, các loại rau như súp lơ trắng, súp lơ xanh giảm gần 50%, từ 15.000 đồng/kg xuống còn 7.000–8.000 đồng/kg; rau cải bắp giảm 5.000 đồng/kg xuống còn 8.000 đồng/kg; su hào giảm 5.000 đồng/củ, xuống 9.000 đồng/ củ. Rau muống, rau cần, rau xải xoong… đều giảm từ 3.000-5.000 đồng/bó, xuống còn từ 5.000–12.000 đồng/bó.

Sức mua yếu, hàng hoá thực phẩm sau Tết giảm giá từ 20- 50% - 4

Rau xanh các loại cũng đều giảm từ 3.000-10.000 đồng/kg.

Các loại thực phẩm khác như thịt bò, thịt heo cũng "chung số phận". Giá thị ba chỉ heo còn 75.000 đồng/kg, giảm 40.000 đồng/kg so với thời điểm trước ngày mùng 5 Tết Nguyên đán. Thịt bò các loại giảm từ 20.000–30.000 đồng/kg.

Trong đó, bắp rùa bò giảm 20.000 đồng/kg, vai bò, sườn bò, ba chỉ bò, thăn bò giảm từ 10.000–20.000 đồng/kg. Chị Nguyễn Thị Thuý, tiểu thương kinh doanh thịt bò tại chợ Láng Hạ chia sẻ, trước đó giá thị bò các loại từ 250.000–280.000 đồng/kg, nay giảm xuống còn 220.000–250.000 đồng/kg.

Sức mua yếu, hàng hoá thực phẩm sau Tết giảm giá từ 20- 50% - 5

Thịt heo, thị bò các loại cũng giảm giá.

Chị Trịnh Bích Thuỷ, tiểu thương kinh doanh thịt bò ở chợ Láng Hạ cho rằng, nguyên nhân sức mua giảm là vì người dân các tỉnh mang theo thức ăn tích trữ từ quê. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng kiểm soát, xử phạt nghiêm việc uống rượu bia khi tham gia giao thông nên các cơ quan, doanh nghiệp hầu như không tổ chức liên hoan, gặp mặt đầu xuân khiến sức tiêu thụ kém hơn.

PHẠM DUY

Bài liên quan
Mùng 4 Tết, giá rau xanh giảm 30% sau 2 ngày tăng cao
Sau khi tăng gấp 2 - 3 lần vào ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, sáng nay 13/2 (4 Tết), giá rau xanh, thực phẩm bán tại một số chợ ở Hà Nội đã giảm 30 - 40%.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
ĐBQH vẫn băn khoăn việc rút BHXH một lần
Các ĐBQH vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề rút BHXH một lần đối với người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng BHXH, chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
Mới nhất