Số ca F0 liên tục tăng nhanh ở mức kỷ lục, tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch như thế nào?

Tiến Dũng- Văn Giang/VOV.VN | 22/02/2022, 18:40

Trước số ca mắc COVID-19 tại Bắc Ninh liên tục tăng nhanh ở mức kỷ lục những ngày gần đây trong cộng đồng, UBND Tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp F0 cách ly tại cồng động, đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh.

Ngày 22/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Ninh cho biết, số ca mắc mới từ 6h ngày 21/2 đến 6h ngày 22/2 toàn tỉnh ghi nhận 2.842 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 2.262 ca mắc có nguy cơ cộng đồng; 580 ca trong khu phong tỏa. Trước đó, Bắc Ninh có 3 ngày liên tiếp vượt mốc 2.300. Cụ thể, số ca mắc mới ngày 20/2 là 2.360 ca, trong đó có 1.862 ca mắc có nguy cơ cộng đồng; ngày 21/2 là 2.582 ca, trong đó có 2.030 ca mắc có nguy cơ cộng đồng.

Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại phường Đình Bảng (TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) liên tục tăng nhanh, luôn ở mức trên 100 ca F0 mắc mới trong ngày. Do đó chính quyền địa phương Đình Bảng luôn chủ động tuyên truyền, kịp thời tới người dân không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, hạn chế tụ tập ăn uống, tập trung đông người như hiếu, hỉ đến mức tối đa, đồng thời thực hiện nghiêm các phương pháp 5K của Bộ Y tế đã ban hành.

“Đối với các trường hợp F0, F1 có biểu hiện nghi mắc COVID-19, đều được tổ COVID-19 cộng đồng tại địa phương đến tận nơi hỏi thăm sức khỏe và sàng lọc y tế. Nếu người nào có biểu hiện dương tính với SARS-CoV-2 thì được cách ly tại nhà và được cấp phát thuốc miễn phí. Tuy nhiên, do nhân lực y tế tại phường còn mỏng lên gặp nhiều khó khăn về cách tiếp cận, những lực lượng y tế quyết tâm cố gắng làm hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- bà Cao Thị Hồng Liên, Chủ tịch UBND phường Đình Bảng cho biết.

Là một trong những địa bàn trọng điểm của TP Bắc Ninh có tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Đăng Trọng, Chủ tịch UBND phường Hàm Lĩnh cho biết, đối với những người có biểu hiện nguy cơ cao đều được UBND xã tổ chức xét nghiệm dịch tễ tại trạm y tế. Nếu trường hợp nào test nhanh có nghi mắc COVID-19, thì được phường hỗ trợ cấp phát thuốc miễn phí và một túi cloramin B để khử khuẩn xung quanh.

“Đối với học sinh trên địa bàn phường có nghi mắc COVID-19 cũng được sàng lọc, phân loại. Với các trường hợp F1 thì cho học online tại nhà, các trường hợp không có biểu hiện gì về dịch tễ thì vẫn có thể đến trường học tập bình thường. Xong mỗi giờ học trên lớp, phường đều cử cán bộ đến để phun khử khuẩn tại lớp học để đảm bảo an toàn”- ông Trọng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Bắc Ninh cho biết, sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, lượng công nhân đổ về thành phố làm việc có chiều hướng tăng cao, chính vì vậy mà số ca F0 trên địa bàn cũng tăng nhanh theo. Để giải quyết một số tình trạng trên BCĐ COVID-19, thành phố đã làm việc với các chủ nhà trọ khi có người nghi mắc COVID-19 là công nhân sẽ được sàng lọc, phân loại. Nếu mà trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2 thì được điều trị tại phòng trọ một cách hiệu quả nhất.

“Chúng tôi bố trí lực lượng y tế các phường được phân theo khu vực địa bàn mình quản lý, khi có người nhiễm để đưa vào một nhóm zalo để cán bộ trao đổi hỗ trợ thông tin dịch tễ và cấp phát thuốc miễn phí. Đề nghị những lực lượng y tế tư nhân, các y bác sĩ đã nghỉ hưu tăng cường phối hợp, hướng dẫn cho những người mắc COVID-19. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi và tổ chức tiêm khi có hướng dẫn”- ông Hiếu nhấn mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca F0 mắc mới có xu hướng ngày một tăng trên địa bàn, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị, lực lượng có sự phối hợp đồng bộ, hỗ trợ trong tham gia giám sát, quản lý chặt chẽ người mắc COVID-19 cách ly tại cộng đồng, đảm bảo an toàn, không để lây lan ra cộng đồng.

Người mắc COVID-19 đủ điều kiện cách ly tại cộng đồng được hướng dẫn theo dõi sức khỏe; phải chấp hành nghiêm các quy định khi cách ly tại cộng đồng theo quy định. Sử dụng nguồn lực hợp lý, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác quản lý, điều trị người mắc COVID-19.

Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, cung ứng đầy đủ trang thiết bị y tế, hóa chất, thuốc, vật tư tiêu hao, lương thực, thực phẩm và các điều kiện phục vụ để chăm sóc tốt nhất cho người mắc COVID-19 tại cộng đồng.

Các huyện, thành phố kích hoạt các Trạm Y tế lưu động theo phương châm “4 tại chỗ” tổ chức quản lý, điều trị người mắc COVID-19 tại cộng đồng…

“Người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức, triển khai, giám sát, kiểm tra thực hiện cách ly, điều trị người mắc COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn; đảm bảo các công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không được để dịch bệnh lây ra cộng đồng; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định pháp luật”- ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh./.

Bài liên quan
3 bước kiểm tra tài khoản Facebook có vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng không?
Kiểm tra trạng thái tài khoản Facebook xem có vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng không là việc vô cùng cần thiết giúp tài khoản được an toàn, tránh bị Facebook phạt.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7
Phát biểu khai mạc Phiên họp 33, sáng 13/5, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong 3 ngày làm việc, UBTVQH sẽ cho ý kiến, xem xét, quyết định 14 nhóm nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 5 nhóm nội dung khác.
Mới nhất