Sân bay Tân Sơn Nhất lập đỉnh mới, đường sắt cơ bản xong cao điểm Tết

Hà Khánh/VOV-TP.HCM | 14/02/2024, 23:19

Theo ghi nhận, sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông nhất đợt cao điểm Tết, trong khi nhà ga Sài Gòn cũng có rất đông đoàn tàu cập bến.

Hôm nay (14/2) tức ngày mùng 5 Tết, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, nhiều người dân đổ về TP.HCM để chuẩn bị đi làm vào ngày mai. Theo ghi nhận, sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông nhất đợt cao điểm Tết, trong khi nhà ga Sài Gòn cũng có rất đông đoàn tàu cập bến.

Hàng không đón lượng khách kỷ lục

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hôm nay dự kiến đón 148.000 lượt khách, cao nhất trong đợt cao điểm Tết năm nay, vượt dự báo cao nhất là 140.000 hành khách/ngày.

Cụ thể trong ngày mùng 5 Tết, sân bay có 934 chuyến bay, với 836 chuyến bay chở khách. Đa số hành khách qua sân bay hôm nay là khách đến với gần 90.000 người (khách quốc nội là hơn 66.000 người).

Như vậy lượng khách qua sân bay hôm nay đã xác lập đỉnh mới sau mốc 136.500 người vào ngày mùng 3 Tết. Tuy đông nhưng nhìn chung tình hình hoạt động tại sân bay ở giai đoạn sau Tết ổn định. Lượng khách đến sân bay đông nên đôi lúc có ùn ứ khi chờ taxi, xe công nghệ nhưng cũng đã nhanh chóng được giải quyết khi lực lượng của sân bay và các hãng luôn túc trực, hỗ trợ sắp xếp theo thứ tự để phục vụ, tránh tình trạng mất an ninh trật tự 

Đường sắt lần đầu tiên đúng giờ 100%

Trong khi đó, tại ga Sài Gòn hôm nay sẽ có 15 đoàn tàu về ga. Ngay từ sáng sớm, các đoàn tàu liên tục cập bến để đưa các hành khách trở lại TP.HCM. Nhìn chung, các đoàn tàu trở ngược lại vào Nam đều gần như lấp đầy số ghế, số giường, đặc biệt là các chặng từ các tỉnh miền Trung vào TP.HCM như Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, …Tới ga Sài Gòn, khách nhanh chóng rời ga bằng taxi, xe công nghệ...

Theo ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, cơ bản đợt phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã hoàn thành. “Đến giờ này tất các chuyến tàu đi đến đúng giờ. Tình hình chạy tàu rất tốt do sự chuẩn bị vật tư, trang thiết bị chu đáo với may mắn là sự cố dọc đường không đáng kể”, ông Luyện nói.

Ở chiều đi, hôm nay tại ga Sài Gòn cũng khá đông, có một lượng lớn người chọn thời điểm sau Tết Nguyên đán ở chiều xuất phát từ ga Sài Gòn để dễ tìm vé và giá mềm hơn. Quầy bán vé đi ngay liên tục có người đến tìm mua vé, trong khi dãy nhà chờ cũng khá đông.

Chị Lê Thị Thiện đang chờ đến giờ lên tàu về Thanh Hóa cùng con trai cho biết, do lấy chồng tại đây nên Tết này phải ở lại TP.HCM thờ cúng ông bà, xong Tết mới rảnh rỗi về quê ngoại. Còn ông Nguyễn Toàn vừa mua vé đi về Nam Định cho biết thêm, dù ở đâu cũng nhớ về tiên tổ, nên sau Tết cho con cháu các nơi về quê.

Theo ghi nhận, giao thông tại TP.HCM khá thuận lợi khi phần lớn các tuyến đường ở gần sân bay, nhà ga, bến xe hay các tuyến đường trung tâm đều thông thoáng. Thời tiết tại Thành phố trong ngày 5 Tết nắng khá gắt nên dự báo phải đến chiều tối, lượng người đổ về TP.HCM bằng xe máy mới tăng cao, đặc biệt là tại cửa ngõ phía Tây và phà Cát Lái.

Bài liên quan
Bến xe, nhà ga đông đúc, giao thông cửa ngõ TPHCM căng thẳng ngày đầu nghỉ lễ
Hôm nay (27/4), ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, từ sáng đến chiều, tình hình lưu thông tại các nhà ga, bến xe, sân bay ở TP.HCM tuy đông hơn ngày thường nhưng khá ổn định. Trong khi đó, các cửa ngõ TP, nhất là cửa ngõ phía Đông, tình hình giao thông khá căng thẳng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Siết chặt vòng vây
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với cách đánh lấn, ta đã từng bước siết chặt vòng vây, đưa chiến hào vào sâu trong cứ điểm địch rồi bất ngờ đột phá tiêu diệt địch.
Mới nhất