Rối loạn nhân cách vì ma túy, bị cáo cầm sống dao chém mẹ đẻ

Trọng Phú/VOV.VN | 20/06/2023, 16:42

Do thời gian sử dụng ma túy, bị cáo Nguyễn Việt Tùng được xác định rối loạn nhân cách và đã có hành vi cầm sống dao chém mẹ đẻ khi lên cơn bực tức, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tùng 12 năm tù về tội Giết người.

Ngày 20/6, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Việt Tùng (SN 1984, trú Ba Đình, Hà Nội) về tội Giết người. Bị hại trong vụ án này chính là mẹ đẻ của bị cáo - bà Đặng Thị H. (SN 1960). Trong cơn cuồng loạn, Tùng đã cầm sống dao chém khiến bà H. bị tổn hại 27% sức khỏe. May mắn cho nạn nhân khi được hàng xóm phát hiện kịp thời nên không tử vong.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, sau thời gian sử dụng ma túy, Tùng có những biểu hiện tâm thần bất ổn, rối loạn nhân cách. Đêm 22/8/2022, Tùng nằm ngủ trên tầng 3 còn bà H. nằm dưới tầng 1. Khi thấy có tiếng chuột chạy ở thùng đồ, bà H. lấy giấy đốt để chuột chạy ra ngoài.

Sau đó, Tùng tỉnh dậy thì thấy nhiều khói liền xuống hỏi bà H.: "Mẹ đốt gì mà khói thế". Bà H. trả lời "Tao đốt giấy để đuổi chuột". Lúc này, bị cáo rất bực tức liền lấy cái ô ở góc nhà đánh mẹ.

Bà H. giơ tay ra đỡ thì bị nghịch tử đánh gãy tay. Khi bà H. khóc lóc, kêu gào, Tùng không những không dừng tay mà còn cầm sống dao chém mẹ, khiến nạn nhân bất tỉnh. 

Bà Phạm Thị Th là hàng xóm, nghe thấy tiếng bà H kêu cứu liền chạy đến. Do thấy cửa nhà bà H đóng, không quan sát được bên trong nên bà Th đã đến Công an phường trình báo.

Về phía Tùng, sau khi chém mẹ đẻ, đối tượng cầm dao đi ra ngoài cửa và bị Công an phường bắt giữ, đưa về trụ sở. Bà H được mọi người đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết, nhưng tổn hại 27% sức khỏe.

Kết quả giám định cho thấy: “Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Tùng bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi khởi phát muộn do sử dụng chất gây ảo giác… Tại các thời điểm trên, bị cáo đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi”.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tùng đã phạm vào tội Giết người, nạn nhân không tử vong là nhờ được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời. Do đó, TAND TP Hà Nội tuyên Nguyễn Việt Tùng mức án 12 năm tù về tội Giết người./.

Bài liên quan
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm án 1 năm tù
Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long được cấp phúc thẩm tuyên giảm nhẹ 1 năm tù so với án sơ thẩm (còn 17 năm tù về tội Nhận hối lộ).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).
Mới nhất