
Đã không cócú “quay xe” nào như truyền thông rầm rộ đăng tải về mối lương duyên của QuangHải với Hà Nội FC. Tiền vệ sinh năm 1997 chính thức chia tay đội bóng sau 16năm gắn bó. Anh xếp những danh hiệu cá nhân, những kỷ lục của mình với đội bóngThủ đô vào miền ký ức để ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, tìm kiếm cơ hội mớiđể chinh phục và thử thách bản thân.

Ngày 22/3,Hà Nội FC chính thức thông báo, đội bóng này và Quang Hải không tìm được tiếngnói chung trong việc gia hạn hợp đồng. Tiền vệ sinh năm 1997 sẽ chia tay đội chủsân Hàng Đẫy sau khi hết hạn hợp đồng vào ngày 12/4, kết thúc mối lương duyên16 năm gắn bó với đội bóng Thủ đô.
Ông Nguyễn QuốcTuấn - Giám đốc điều hành của Hà Nội FC khẳng định: “Quang Hải luôn là một cầuthủ hết mực chuyên nghiệp và là một thành viên quan trọng của đội bóng. Xuấtphát từ lợi ích câu lạc bộ, thiện ý của chúng tôi trước nay không thay đổi, đólà mong muốn Quang Hải sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng.
Mặc dù vậy,chúng tôi không bao giờ có ý định cản trở cầu thủ trong quá trình phát triển sựnghiệp. Hà Nội FC luôn ủng hộ và tạo điều kiện tối đa để Quang Hải thực hiện giấcmơ được chơi bóng ở nước ngoài”.

Hà Nội FCmong muốn giữ chân Quang Hải để thực hiện những mục tiêu quan trọng trong mùagiải 2022, nhưng không thành công. Đây là điều đáng tiếc với đội bóng Thủ đô,khi họ phải chia tay ngôi sao sáng nhất trong đội hình, nó ít nhiều ảnh hưởng đếnvị thế của đội bóng này.
Lý do Hà NộiFC không tìm được tiếng nói chung với Quang Hải ở việc gia hạn hợp đồng khôngphải vì số tiền lót tay và tiền lương. Ông Nguyễn Đắc Văn - người đại diện củaQuang Hải đã khẳng định điều này. Mặt khác, Quang Hải cũng không đầu quân cho bấtcứ đội bóng nào ở V-League sau khi rời Hà Nội FC.
Điều khiếnHà Nội FC để mất Quang Hải đến từ chính tham vọng của cầu thủ sinh năm 1997. Quảbóng Vàng Việt Nam 2018 muốn rời Việt Nam ra nước ngoài chơi bóng để nâng tầm,phát triển bản thân.
Trong sự nghiệpcủa mình, Quang Hải từ “ông vua giải trẻ” đã vươn lên trở thành ngôi sao số 1 củabóng đá Việt Nam. Mặc dù chưa bước sang tuổi 25, nhưng tiền vệ này đã gặt hái đủnhững vinh quang ở cấp câu lạc bộ, U23 cũng như ĐT Việt Nam, điều mà không phảicầu thủ nào ở Việt Nam cũng có vinh dự đạt được.
Chia tay HàNội FC, đội bóng đã gắn bó 16 năm và làm nên tên tuổi của mình là quyết địnhkhông dễ dàng gì với Quang Hải. Nhưng nếu ở lại thì Quang Hải vẫn mãi chỉ làQuang Hải quen thuộc, vẫn chỉ tỏa sáng ở V-League. Do đó, tiền vệ sinh năm 1997quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, anh biến mình thành cầu thủ tự do, tìm kiếmcơ hội chơi bóng ở nước ngoài và bắt đầu từ con số 0.


Theo ôngNguyễn Đắc Văn - người đại diện của Quang Hải thì có hơn 10 CLB ở nước ngoài muốncó chữ ký của tiền vệ quê Đông Anh (Hà Nội). Ông Đắc Văn và Quang Hải sẽ cân nhắcvà đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho tiền vệ sinh năm 1997 để có thể phát triển sựnghiệp của mình.
So với nhữngcầu thủ Việt Nam trước đây như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng hay Văn Hậuthì trường hợp của Quang Hải khác biệt hơn. Những cầu thủ trên ra đi theo dạngcho mượn, một phần nào đó nằm trong hợp đồng thương mại của các bên. Trong khiđó, Quang Hải đang là cầu thủ tự do, anh được tự do lựa chọn câu lạc bộ phù hợp.
Theo quan điểmcủa nhà báo Minh Hải, đến thời điểm này Quang Hải mới ra nước ngoài chơi bónglà muộn, anh cho biết: “Theo quan điểm của tôi, Quang Hải ra đi ở thời điểm nàylà hơi muộn. Thường thì những cầu thủ muốn ra nước ngoài thành công, đặc biệtlà các cầu thủ Đông Nam Á và châu Á thì tuổi teen là đẹp nhất.
Tuy nhiên, ởViệt Nam các cầu thủ bị trói buộc bởi bản hợp đồng đào tạo và các CLB cũngkhông có mối quan hệ nước ngoài nên không đưa các cầu thủ đi sớm được nên các cầuthủ phải đợi đến hết hợp đồng mới đi được.

Tôi có nóichuyện với các chuyên gia của HAGL, tất cả đều nói rằng, giấc mơ trời Âu của ViệtNam phải được bắt đầu từ năm 11 tuổi và 12 tuổi. Họ phải được đào tạo ở châu Âuthì mới thành công được giống như trường hợp của Son Heung-min”.
Việc lựa chọnđầu quân cho các CLB ở châu Á hay châu Âu có ý nghĩa rất lớn tới sự thành công,thất bại của Quang Hải trong chặng đường sắp tới. Mặc dù đã khẳng định được tàinăng ở Việt Nam và các sân chơi tại AFC Cup, Asian Cup hay vòng loại World Cup,nhưng so với các nền bóng đá phát triển của châu lục hay châu Âu thì Quang Hảivẫn cần rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm và để bắt kịp.
Nhà báo MinhHải cho rằng: “Với các cầu thủ Việt Nam thì giấc mơ chơi bóng ở châu Âu như mónnợ về nghề nghiệp nên họ rất mong muốn điều này. Tôi nghĩ rằng, trước khi rachâu Âu thì Quang Hải nên chinh phục châu Á trước.
Chúng ta lấyví dụ về trường hợp Chanathip Songkrasin. Chúng ta phải khẳng định ChanathipSongkrasin là cầu thủ số 1 của Đông Nam Á, không ai so sánh được với cầu thủnày. Quá trình phát triển của Chanathip Songkrasin tạo ra bởi sự lựa chọn đúngđắn. Trước đây cậu ấy muốn sang châu Âu, nhưng các chuyên gia Thái Lan đãkhuyên không nên. Bởi vì thể hình, thể lực của cậu ấy không thể chơi ở châu Âuđược và Chanathip Songkrasi đã rất thức thời, bạn ấy nghe theo và thành công ởNhật Bản”.
Về trường hợpcủa Quang Hải, nhà báo Minh Hải cho rằng: “Theo quan điểm của tôi, Quang Hảinên đi Nhật Bản một đến hai mùa, nếu thành công thì tầm 27 tuổi sang châu Âu làhợp lý. Quang Hải phải được nâng cường độ tập dần lên, nếu bây giờ từ Việt Namsang châu Âu sẽ phải tập đuổi rất là mệt. Điều này có thể khiến Quang Hải phảingồi dự bị dài hoặc dính chấn thương. Bởi nếu không tập cố gắng thì không đượcvào sân mà cố gắng thì có thể xảy ra chấn thương.
Quá trình phát triển của Chanathip Songkrasin tạo ra bởi sự lựa chọn đúng đắn (Ảnh: Getty Images)
Theo tôi, thờigian sang Nhật Bản sẽ giải quyết hai vấn đề. Một là tiệm cận trình độ khoa họckỹ thuật, chuyên nghiệp châu Âu. Thứ hai là nâng dần khối lượng, khả năng cạnhtranh thì khi ra châu Âu đỡ bị ngợp”.
Quang Hải rờiHà Nội FC là quyết định khó khăn, nhưng chọn điểm đến tiếp theo trong sự nghiệpcủa mình còn khó khăn hơn. Nếu như lựa chọn sai, Quang Hải có thể sẽ thất bạivà trở về như những Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng trước đó.
Tất nhiên, đểthành công ở môi trường bóng đá mới hoàn toàn không hề dễ dàng. Ngay cả nhữngngôi sao hàng đầu thế giới như Messi, Hazard cũng vấp phải khó khăn ở những môitrường mới. Do đó, Quang Hải đừng sợ mình lựa chọn sai, thay vào đó cần nỗ lựccố gắng gấp nhiều lần để biến sự lựa chọn đó cho ra kết quả đúng, đó mới là điềuquan trọng.
Trong vai trong của cầu thủ ra đi tiên phong theo dạng chuyển nhượng tự do khi hết hợp đồng đào tạo trẻ, sự thành công hay thất bại của Quang Hải cũng mang lại những bài học quý báu cho bóng đá Việt Nam trên con đường phát triển tiếp theo./.
