Quân đội Ukraine tuyển quân bằng quảng cáo của McDonalds

Quỳnh Anh(Nguồn: RT) | 21/03/2025, 16:29

Quân đội Ukraine sử dụng đồ ăn nhanh nhằm thu hút thêm nhiều thanh niên trẻ nước này gia nhập lực lượng vũ trang, một hành động gây xôn xao dư luận.

Video mới nhất do Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải trên mạng xã hội TikTok cho thấy người trẻ nước này có thể mua một số lượng lớn bánh hamburger nếu tình nguyện nhập ngũ.

Đoạn video ngắn cho thấy một người đàn ông mặc thường phục bước ra từ cửa hàng McDonald’s. Người đàn ông hỏi “Với 1 triệu hryvnia (tức 24.000 USD), chúng ta có thể mua bao nhiêu bánh hamburger?”. Người này tiếp tục tiết lộ với số tiền đó mọi người có thể mua 15.625 chiếc bánh hamburger tại Ukraine. Anh đồng thời cho biết, người dân trong độ tuổi từ 18 đến 24 có thể kiếm được số tiền này bằng cách ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng.

Chính quyền Kiev dùng đồ ăn nhanh để thu hút giới trẻ nhập ngũ (Ảnh: NPR)
Chính quyền Kiev dùng đồ ăn nhanh để thu hút giới trẻ nhập ngũ (Ảnh: NPR)

Video này là một phần nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm tuyển mộ thêm binh sĩ tham gia lựa lượng vũ trang trong bối cảnh chiến tranh xảy ra. Quảng cáo cũng nhắm đến các đối tượng đào ngũ và trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Vào tháng 2, Bộ Quốc phòng Ukraine công bố các "hợp đồng đặc biệt" nhằm thu hút tình nguyện viên trong độ tuổi từ 18 đến 24 nhập ngũ. Họ hứa hẹn trả số tiền khoảng 24.000 USD cho một năm phục vụ. Trong đó, họ trả 5.400 USD trước, phần còn lại được trả sau trong suốt thời gian phục vụ quân ngũ.

Mọi người đang đánh đổi mạng sống của người trẻ bằng những chiếc bánh hamburger”, một người dùng mạng viết. “Điều này thật tàn nhẫn, tôi không còn gì để nói”, một người khác bình luận. Một số người cũng cho rằng không có số tiền nào xứng đáng để đánh đổi với việc phải ra chiến trường.

Nhiều bình luận cho rằng “hợp đồng đặc biệt” của Bộ quốc phòng đối với giới trẻ là “phân biệt đối xử” với những quân nhân Ukraine khác, những người đang phải nhận mức lương rất thấp.

Được biết, chính quyền Kiev siết chặt quy định tuyển quân nhân trong năm ngoái, trong đó giảm độ tuổi nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25. Tuy nhiên, biện pháp này không giúp tăng số lượng binh sĩ hay bổ sung quân số cho những tổn thất trên chiến trường. Những người ủng hộ Ukraine tại phương Tây yêu cầu Kiev giảm độ tuổi nhập ngũ xuống còn 18, một đề xuất mà Tổng thống Vladimir Zelensky cho là không khả thi về mặt chính trị.

Vào năm 2022, chính quyền Ukraine công bố lệnh vận động toàn quốc, cấm hầu hết nam giới từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, hàng triệu người đã rời đi thông qua tham nhũng và hối lộ.

Tại Ukraine, các nhà tuyển quân bắt đầu dò xét các địa điểm công cộng để tìm kiếm những người có tiềm năng nhập ngũ. Điều này dẫn đến các cuộc đối đầu bạo lực với người đang trốn nghĩa vụ quân sự.

Quỳnh Anh(Nguồn: RT)
Bài liên quan
Châu Âu loay hoay với bài toán viện trợ cho Ukraine
VOVLIVE - Các nhà lãnh đạo châu Âu, sau khi cam kết tăng chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, giờ đây phải đối mặt với những quyết định khó khăn để hiện thực hóa những cam kết này.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch Quốc hội gặp Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Morocco
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Morocco, chiều 26/7, (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bà Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Morocco.
Mới nhất
user