Phó CTQH Nguyễn Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện vùng cao Quảng Nam

Long Phi - A Viết Sĩ/ VOV-Miền Trung | 12/11/2023, 18:52

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn người dân vùng cao biên giới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, bảo vệ rừng và vươn lên làm giàu từ rừng.

Sáng 12/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư A Liêng, xã Tà Bhing, huyện vùng cao biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Mở đầu Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư A Liêng, xã Tà Bhing, huyện vùng cao biên giới Nam Giang, các chàng trai cô gái trong trang phục truyền thống của người Cơ Tu cùng hoà mình vào điệu múa tâng tung da dá.

Khu dân cư A Liêng, xã Tà Bhing có 207 hộ với 810 nhân khẩu thuộc các dân tộc Ve, Giẻ triêng, Khơ Mú, Kinh… riêng dân tộc Cơ Tu chiếm 80% dân số.

Năm 2023, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó. Người dân khu dân cư A Liêng, xã Tà Bhing đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế vườn, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao kết hợp với phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm có chuồng trại theo nhóm hộ gia đình, vươn lên làm giàu. Các mô hình “Gia đình hiếu học” được phát triển và nhân rộng.

Chung vui với người dân ở khu dân cư A Liêng, xã Tà Bhing, huyện vùng cao biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng trước thay đổi của mảnh đất vùng cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính quyền địa phương tiếp tục có giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo nghề, làm việc tại các khu công nghiệp..., từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh vai trò của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần làm thay đổi nếp sống, cách nghĩ, cách làm của người dân trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ rừng.

“Chúng ta có rừng, có đất sản xuất, Nhà nước sẽ thu xếp, bố trí cho bà con. Hiện Quốc hội đang sửa Luật Đất đai, có riêng một mục đất đai dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Làm sao phải đảm bảo đất cho người dân vùng cao sản xuất. Người dân vùng cao phải tham gia giữ rừng, phải được hưởng lợi từ rừng. Người dân phải là chủ thể giữ rừng", ông Nguyễn Đức Hải cho biết.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao 10 Nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, mỗi ngôi nhà trị giá 60 triệu đồng; tặng nhiều suất quà cho học sinh, người nghèo, người uy tín và gia đình chính sách tại xã Tà Bhing.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đi thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, người có uy tín trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Bài liên quan
Động đất độ lớn 6,2 làm rung chuyển thủ đô Jakarta (Indonesia)
Tối qua (27/4), một trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ngoài khơi đảo Java của Indonesia. Thủ đô Jakarta nằm trên đảo này cũng bị rung chuyển do ảnh hưởng của trận động đất.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất