Ông Kim Jong-un nói Nga có quyền tự vệ trước Ukraine

Hoa Vũ(Nguồn: Reuters) | 30/11/2024, 10:00

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa là kết quả sự can thiệp quân sự trực tiếp của Mỹ, và Nga có quyền chiến đấu để tự vệ.

Hãng thông tấn KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov vào ngày 30/11. Tại cuộc gặp, ông Kim nói, Mỹ và phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của họ để tấn công lãnh thổ Nga, Moskva nên hành động để "đáp trả các thế lực thù địch".

Ông Kim tuyên bố: "Chính phủ, quân đội và nhân dân Triều Tiên luôn ủng hộ chính sách của Nga nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA)

KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết mở rộng quan hệ với Nga trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả các vấn đề quân sự theo quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà ông đã ký với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6, trong đó có thỏa thuận phòng thủ chung.

Moskva và Bình Nhưỡng có những tiến triển đáng kể trong quan hệ kể từ khi lãnh đạo hai nước tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9 năm ngoái tại Nga. 

Kể từ đó, Triều Tiên vận chuyển hơn 10.000 container đạn dược, pháo tự hành và hệ thống phóng tên lửa nhiều nòng, theo cơ quan tình báo Hàn Quốc. Cơ quan này cũng cáo buộc Triều Tiên gửi hơn 10.000 quân tới Nga và đã được điều động đến tiền tuyến, bao gồm cả khu vực Kursk, nơi quân đội Nga đang cố gắng đẩy lùi lực lượng Ukraine.

Ukraine đã bắn tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gỡ bỏ mọi hạn chế với Kiev.

Đáp lại, Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine, với lý do là trả đũa động thái của Mỹ và phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov cũng có cuộc hội đàm riêng với Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol và nói rằng hiệp ước hợp tác giữa ông Kim và ông Putin sẽ góp phần duy trì cân bằng quyền lực ở Đông Bắc Á.

KCNA cho biết ông Kim đích thân tham dự buổi tiệc chiêu đãi do Bộ Quốc phòng tổ chức dành cho phái đoàn của ông Belousov.

Hoa Vũ(Nguồn: Reuters)
Bài liên quan
EU chuẩn bị tung đòn trừng phạt khắc nghiệt nhất đối với Nga kể từ năm 2022
Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị tung gói trừng phạt cứng rắn nhất đối với Nga kể từ năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ Chính trị yêu cầu rà soát, sàng lọc đảng viên đảm bảo chất lượng
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên bảo đảm chất lượng.
  • Bí thư Hà Nội: Chấm dứt đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện chính quyền 2 cấp
    Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai mô hình chính quyền mới. Từ ngày 1/7/2025 , thành phố đã triển khai vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp đòi hỏi sự rành mạch, thông suốt và hiệu quả...
  • Phó Chủ tịch Quốc hội: Hàng giả, hàng nhái là vấn đề rất bức xúc
    Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm, vấn đề phòng chống hàng giả, hàng nhái, chống và xử lý quảng cáo sai sự thật là vấn đề rất bức xúc.
  • Bí mật đằng sau gói mì Hảo Hảo
    VOVLIVE - Đằng sau mỗi gói mì Hảo Hảo chỉ vài nghìn đồng là cả một hành trình bền bỉ, một hệ sinh thái sản xuất hiện đại, được đầu tư hàng chục triệu USD và vận hành bởi hàng nghìn con người với sự tâm huyết trong từng công đoạn. Tất cả đều hướng đến lời hứa "Cook happiness" – cống hiến cho xã hội thông qua ẩm thực.
Mới nhất