Người tiêu dùng TP.HCM muốn mở rộng mô hình “Phiên chợ Xanh - Tử tế”

Minh Hạnh/VOV-TP.HCM | 14/05/2023, 09:43

Qua 300 phiên chợ được tổ chức trong 7 năm qua đã trở thành địa chỉ tin cậy của các DN nông nghiệp uy tín, các bạn trẻ khởi nghiệp nông nghiệp và người tiêu dùng TP.HCM.

Trong 2 ngày cuối tuần 13 - 14/5 tại TP.HCM, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức nhiều hoạt động trong “Phiên chợ Xanh- Tử tế”. Những hoạt động này đánh dấu cột mốc phiên chợ thứ 300 đã được tổ chức thành công trong 7 năm nay. Đáng mừng hơn là phiên chợ đã trở thành một địa chỉ tin cậy của các DN nông nghiệp uy tín, các bạn trẻ khởi nghiệp nông nghiệp và người tiêu dùng TP.HCM.

Điểm hẹn xanh của người tiêu dùng

Vài năm nay, cứ cuối tuần là chị Nguyễn Thị Bích Hồng ở Quận 7 đi gần 10km đến “Phiên chợ Xanh- Tử tế” ở số 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, để mua thực phẩm cho cả tuần. Chị hài lòng nhất là các loại rau xanh, trái cây được trồng hoàn toàn hữu cơ, cắt khỏi vườn và giữ khô đem đến chợ, thịt cá được sơ chế sẵn và có đầy đủ thông tin…

Theo chị Hồng, người tiêu dùng thành phố rất quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm, hay tìm kiếm đặc sản vùng miền có thương hiệu rõ ràng nên ngày càng tìm đến phiên chợ này.

“Mỗi người bán hàng ở đây như là đại diện cho một địa phương để giới thiệu sản phẩm đặc trưng, an toàn của vùng miền. TP.HCM rất cần những điểm như phiên chợ xanh này vì có những người ở xa cũng khó tới nên cần mở rộng hơn”, chị Hồng góp ý.

Còn anh Nguyễn Xuân Nhi ở tận quận Bình Tân nên cả tháng mới có thể đến chợ phiên một lần. Nhưng mỗi lần đi anh đều chở theo con trai, vừa để mua thực phẩm vừa để chỉ cho con xem tận mắt các món đặc sản vùng miền, khi chợ có cả người bán hàng đến từ Sơn La, Lai Châu… anh Nhi chỉ mong những chợ phiên tương tự thế này được mở ở nhiều điểm trong thành phố.

“Mình muốn đưa gia đình, nhất là con trai đi chợ này để trải nghiệm thực tế các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, đặc sản vùng miền và mua sắm đồ dùng. Mình và nhiều người mong muốn mở rộng những chợ phiên xanh như thế này, thu hút nhiều người hơn, nhất là giới trẻ để biết các sản phẩm được sản xuất ra như thế nào”, anh Nhi bày tỏ.

Không thể thống kê được kể từ khi chợ mở ra từ 7 năm trước đến nay đã có bao nhiêu lượt khách đến chợ, chỉ biết rằng, người tiêu dùng rủ nhau đến chợ ngày càng đông. Kinh nghiệm của những người đi chợ là phải đi thật sớm mới có thể mua được hết các món mình cần, vì những thực phẩm, rau củ quả tươi rất nhanh hết hàng.

Sản phẩm được kiểm duyệt trước khi vào chợ

Từ khi xuất hiện “Phiên chợ Xanh- Tử tế”, DN, cơ sở sản xuất, chế biến và các bạn trẻ khởi nghiệp từ nông nghiệp cũng đến với chợ ngày càng đông. Riêng trong năm nay có đến 80 DN, HTX đặc sản làng nghề, hộ nông dân từ 29 tỉnh, thành trên cả nước tham gia. Chủ nhiều gian hàng tại chợ là những cá nhân xuất sắc đoạt giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp hàng năm và được các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ kiểm tra sát sao quy trình sản xuất, phát triển kinh doanh... Chính sự hỗ trợ này đã giúp các HTX, hộ nông dân mang đến sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Anh Lê Văn Hòa bán các loại đặc sản miền Trung tại “Phiên chợ Xanh- Tử tế” cho biết, các cơ sở đến đây không chỉ vì doanh thu, lợi nhuận mà trước hết là vì muốn giới thiệu sản phẩm của mình đến người tiêu dùng TP.HCM. “Cứ cuối tuần là cơ sở đưa sản phẩm lên chợ bán, chủ yếu mang tính quảng bá còn doanh thu mỗi phiên mỗi khác. Tôi rất mong phiên chợ này được duy trì để mọi người có cơ hội tiếp cận những sản phẩm xanh và sạch, giúp cải thiện môi trường, giúp nâng cao sức khỏe”, anh Hòa đề đạt.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA - điều hành “Phiên chợ Xanh- Tử tế” suốt 7 năm qua cam kết, các sản phẩm được kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi được bán tại phiên chợ. Sản phẩm đạt một số tiêu chí nhất định, đáp ứng tính an toàn cho người sử dụng, có đầy đủ các giấy chứng nhận về chỉ số an toàn. “Tất cả những tiêu chí an toàn, nguồn gốc của sản phẩm đều được kiểm tra ngặt nghèo khi vào phiên chợ. Quan điểm của ban điều hành là đem bữa ăn tươi, ngon, an lành, chất lượng đến cho người dân”, bà Kim Anh nói.

Có thể nói, hơn 7 năm qua và cả sau này tại nội thành TP.HCM, mô hình “Phiên chợ Xanh- Tử tế” đã trở thành một nơi cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, kết nối DN tham gia giới thiệu sản phẩm…Cũng từ đây, Ban tổ chức phiên chợ đưa các DN đủ tiêu chuẩn, đủ năng lực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, tham quan những khu sản xuất nông sản lớn, gặp gỡ các đối tác trong và ngoài nước…để có thêm cơ hội phát triển. Phiên chợ còn là một điểm “xanh quyến rũ” với người dân TP.HCM, nhất là những người quan tâm đến an toàn cho sức khoẻ./.

Bài liên quan
VIDEO - Phát triển các sản phẩm đặc trưng vùng miền OCOP
VOVLIVE - Qua hơn 5 năm thực hiện, chương trình OCOP đã góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất của người dân khu vực nông thôn, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế của tỉnh và thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung. Từ đó, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội.
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu nhậm chức: Giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết trong Đảng
Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
  • Kinh tế Việt Nam tiếp tục được dự báo tăng trưởng cao trong 2024 và 2025
    Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2024 được đánh giá tiếp tục phục hồi. Xuất nhập khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành điểm sáng nổi bật, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Nhiều tổ chức quốc tế đã nâng dự đoán tăng trưởng GDP 2024 của Việt Nam so với trước đó.
  • Đề xuất Nhà nước độc quyền đầu tư và phát triển điện hạt nhân
    Theo dự án Luật Điện lực (sửa đổi), Chính phủ đề xuất Nhà nước độc quyền trong đầu tư xây dựng và vận hành các dự án nhà máy điện hạt nhân vì mục đích bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
  • Tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường
    Chủ tịch nước Lương Cường sinh năm 1957, quê ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Ông có trình độ chuyên môn là Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. VOV xin trân trọng giới thiệu tiểu sử Chủ tịch nước Lương Cường.
Mới nhất