Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc gặp song phương bên lề Hội nghị An ninh Munich

17/02/2024, 13:21

Hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc thảo luận một loạt vấn đề chiến lược, duy trì liên lạc song phương, tham vấn trong những lĩnh vực quan trọng.

Bên lề Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra tại Đức, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/2 đã có cuộc gặp song phương, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực tăng cường tiếp xúc cấp cao sau thời gian dài căng thẳng trong nhiều vấn đề.

Theo Tân Hoa Xã, tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định hai bên đã có cuộc thảo luận thẳng thắn, thực chất, và xây dựng.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp ở Washington, DC ngày 26/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp ở Washington, DC ngày 26/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Theo ông Vương Nghị, nhiệm vụ quan trọng nhất của hai bên hiện nay là thực hiện chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi cuối năm ngoái để biến "Tầm nhìn San Francisco" trở thành thực tế, cũng như thúc đẩy một sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững trong quan hệ song phương.

Cùng ngày, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Blinken đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hiện những tiến triển mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí đạt được tại hội nghị thượng đỉnh, bao gồm hợp tác chống ma túy và liên lạc giữa quân đội hai nước.

Thông cáo cho biết hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc thảo luận một loạt vấn đề chiến lược, gồm duy trì liên lạc song phương, tham vấn trong những lĩnh vực quan trọng cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Theo truyền thông Mỹ, cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng lần này có thể mở đường cho một cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước trong thời gian tới.

(Nguồn: vietnamplus)

Bài liên quan
Hội nghị An ninh Munich bế mạc: Từ “cùng thua” đến “cùng thắng”
Sau 3 ngày hội nghị với hơn 200 sự kiện lớn nhỏ, hơn 900 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, Hội nghị An ninh Munich 2024 hôm 18/2 đã khép lại.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất