Nam sinh ở Đắk Lắk bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh

THANH HẢI | 03/03/2021, 21:41

Nam sinh lớp 10 bị một nhóm bạn đánh túi bụi trong nhà vệ sinh dưới sự chứng kiến của nhiều học sinh khác nhưng không ai can ngăn.

Tối 3/3, một lãnh đạo Trường THPT Ngô Gia Tự (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, tại trường vừa xảy ra vụ nam sinh bị đánh trong nhà vệ sinh.

Theo đó, trưa cùng ngày, sau khi nhận thông tin một nam sinh bị đánh trong nhà vệ sinh, Ban Giám hiệu trường này đã mời Công an thị trấn Ea Kar, phụ huynh các học sinh liên quan, đến làm việc.

Qua xác minh ban đầu, nam sinh bị đánh là T.. Trước đó, T. có mâu thuẫn với một học sinh tên H., lớp 9 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Nam sinh ở Đắk Lắk bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh - 1

 Cảnh nam sinh bị đánh túi bụi trong nhà vệ sinh. (Ảnh: Cắt từ clip mạng xã hội)

Đến sáng nay, H. nhờ một số học sinh khác thuộc khối 10 của Trường THPT Ngô Gia Tự tìm đánh T.

Sau khi xảy ra vụ việc, T. được nhà trường đưa đi kiểm tra y tế, rất may chỉ bị xây xát nhẹ. Chiều 3/3, em này đến trường bình thường.

Hiện nhà trường đã xác định được 3 học sinh tham gia đánh T. Đồng thời gửi clip ghi lại cảnh đánh nhau cho hội phụ huynh trường và tiếp tục xác minh những học sinh liên quan để có hướng xử lý phù hợp.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip dài 27 giây, ghi lại cảnh nam sinh mặc áo đen bị một nhóm nam sinh đánh túi bụi.

Bị đánh, nạn nhân ngồi bệt xuống nền nhà và ôm đầu bất lực trong nhà vệ sinh. Cảnh tượng này được nhiều học sinh chứng kiến nhưng không ai can ngăn.

THANH HẢI
Bài liên quan
Học sinh Hà Nội nghỉ lễ 30/4-1/5 bao nhiêu ngày?
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội được nghỉ 5 ngày liên tục, bắt đầu từ 27/4 đến hết 1/5.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất