Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ

09/02/2024, 20:51

Dân mạng chỉ trích tiểu thương "làm giá" khi đập bỏ các chậu hoa chiều 30 Tết, tuy nhiên lý do thật sự cho thấy họ không đáng trách như vậy.

Nhiều năm nay, cứ khoảng ngày 29, 30 Tết, cộng đồng mạng lại lan truyền hình ảnh các tiểu thương tại TP.HCM đồng loạt đập bỏ những chậu hoa không bán được. Nhiều bình luận gay gắt chỉ trích người bán "làm giá", cố tình phá hủy hàng hóa để không phải bán rẻ.

Chiều 9/2 (30 Tết), phóng viên VTC News khảo sát nhiều chợ bán hoa Tết và nhận thấy cảnh tượng đập bỏ hoa vẫn diễn ra như các năm. Thế nhưng, sự thật đằng sau hành động này lại không như nhiều người vẫn nghĩ. 

Theo các tiểu thương, số hoa bị đập bỏ đều là những loại héo úa không có người mua, không thể chăm sóc tiếp, nếu chở về sẽ rất tốn chi phí nên họ đành đập bỏ.

Ông Bảy, một tiểu thương đến từ Bến Tre, cho biết: "Tiền vận chuyển hết 3 triệu đồng/chiều. Mấy cái hoa bị bỏ này đều là hoa cúc hoặc hoa mai đã hư, cho không ai lấy nên tụi tui bỏ đi, đỡ chở về mất tiền vận chuyển".

Sau đây là hình ảnh ghi nhận của PV VTC News chiều 30 Tết:

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 1

Tại chợ hoa Thủ Thiêm (cạnh cầu Ba Son, TP Thủ Đức, TP.HCM), hàng trăm chậu hoa bị bỏ nằm la liệt trên vỉa hẻ khiến nhiều người thắc mắc.

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 2

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 3

Số hoa này hầu hết được các tiểu thương chất thành đống, héo úa.

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 4

Để đảm bảo vệ sinh, các nhân viên Dịch vụ công ích TP Thủ Đức được điều động đến thu dọn.

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 5

Phần lớn hoa bị đập bỏ là hoa cúc, đã nở bung.

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 6

Hoa bị bỏ lại được chất thành đống.

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 7

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 8

Nhân viên dịch vụ công ích phân loại riêng rác nhựa và cây xanh.

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 9

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 10

Một nhân viên dịch vụ công ích cho biết, đây là công việc năm nào họ cũng phải làm. "Chúng tôi làm xuyên Tết. Hoa không bán được, hư hỏng thì tiểu thương họ để lại. Đây là công việc của chúng tôi nên chúng tôi vui vẻ làm thôi. Làm ca Tết được gấp 3 lương, cũng đáng mà".

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 11

Ngoài hoa, một số loại trái cây có dấu hiệu héo, úng như dưa hấu cũng bị bỏ lại.

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 12

Ông Bảy, tiểu thương đang đập bỏ hoa, cho biết hoa do nhà ông trồng, chở từ Bến Tre lên TP.HCM bán, chi phí vận chuyển mỗi chiều hết 3 triệu đồng. Những chậu hoa bị đập bỏ đều là loại đã hỏng, cho cũng không ai lấy.

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 13

Ông Bảy nói, không hề có chuyện tiểu thương đập bỏ hoa để "làm giá" như cộng đồng mạng chỉ trích. "Mấy cây mai tui còn tiếc quá nên cắt cành mang về, còn mấy cây bị bỏ kia có ai mua đâu, dại gì không bán vài chục mà thêm chút tiền chứ làm giá làm gì cho thiệt mình. Bán buôn nhờ khách hàng mà, ai lại làm thế", ông nói thêm.

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 14

Đối với những chậu hoa còn tươi tốt, tiểu thương chấp nhận bỏ thêm chi phí vận chuyển về vườn để chăm sóc và bán sau Tết.

Lý do tiểu thương TP.HCM đập bỏ hoa chiều 30 Tết khiến dân mạng bất ngờ - 15

Một số hoa bị bỏ đi nhưng còn khá đẹp, được người dân lựa mang về trưng Tết.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất