Chính quyền tỉnh Luang Prabang đã đề xuất với chính phủ Lào mở rộng chính sách gia hạn miễn lệ phí thị thực (visa) cho du khách của một số quốc gia có lượng lớn khách du lịch đến Lào thời gian qua, trong đó có công dân Trung Quốc. Chính sách này nhằm thu hút thêm lượng khách quốc tế đến Lào nói chung và tỉnh Luang Prabang nói riêng.
Chính phủ Lào yêu cầu chính quyền tỉnh và các cơ quan liên quan đánh giá những lợi ích và hạn chế trong việc miễn thị thực cho một số quốc gia, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp để triển khai trong thời gian tới.
Cùng với đó, tỉnh Luang Prabang cũng kiến nghị Chính phủ Lào cần điều chỉnh quy trình cấp phép cho các doanh nghiệp du lịch theo quy mô, nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, nhất là sự cần thiết trong việc phân bổ ngân sách phù hợp để hỗ trợ các chương trình du lịch trong tương lai, cũng như tăng cường công tác quản lý, theo dõi hoạt động của các công ty cung cấp dịch vụ du lịch.
Ngoài ra, chính quyền tỉnh Luang Prabang cũng đang tập trung cải thiện nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các địa điểm du lịch, trong đó chú trọng cải thiện đường giao thông, dịch vụ du lịch và phương tiện vận chuyển để nâng cao trải nghiệm cho du khách, nhất là thử nghiệm dịch vụ giao thông công cộng miễn phí bằng xe bus.
Trong năm 2024, tỉnh Luang Prabang đã đón hơn 2,3 triệu lượt du khách, tăng 1,2 triệu so với năm 2023, tạo doanh thu ước tính đạt 1,2 tỷ USD.