Năm 2025 này, lần đầu tiên, gia đình ông Tráng Seo Mành, dân tộc Mông ở thôn Lao Chải, xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) đón Tết trong căn nhà mới khang trang kiên cố. Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu, vay ngân hàng chính sách 50 triệu lãi suất 0% trả dần trong 5 năm, ông Mành xây được ngôi nhà trị giá 280 triệu đồng rộng rãi, có gác trữ lương thực, thực phẩm, có phòng ngủ cho 7 thành viên trong gia đình.
Ông Mành cho biết, được thông báo Nhà nước hỗ trợ 60 triệu theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông bàn với con trai, con dâu quyết tâm làm nhà. Có nhà ở kiên cố, không sợ bão lũ, vợ chồng con trai ông Mành gửi con cho ông bà để đi làm ăn xa, mong kiếm thu nhập cao hơn để sớm trả số nợ vay anh em họ hàng và ngân hàng.
Gia đình ông Tráng Seo Mành là một trong những hộ dân cuối cùng trên địa bàn huyện Si Ma Cai xóa được nhà dột nát để dọn vào nhà kiên cố những tháng đầu năm 2025 này. Theo thống kê của UBND huyện Si Ma Cai, trong trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện có trên 1.182 căn nhà tạm cần được hỗ trợ (chiếm khoảng 1/8 tổng số hộ trên địa bàn; khoảng 1/5 số hộ nghèo, cận nghèo toàn huyện).
Để bà con sớm ổn định cuộc sống, xóa được hết nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, các cấp chính quyền ở Si Ma Cai đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ các khó khăn về nguồn vốn, về đất ở, tháo gỡ cả nút thắt về yếu tố tâm lý phải làm nhà hợp tuổi của đồng bào dân tộc. Nhờ vậy, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đảng Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đến nay, Si Ma Cai đã thực hiện hỗ trợ xóa 100% nhà tạm với nguồn lực huy động cho công tác hỗ trợ nhà ở đạt trên 137 tỷ đồng. Tính riêng trong năm 2024, Si Ma Cai đã hỗ trợ người dân xây mới 458 căn nhà, sửa chữa 170 căn nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 31,474 tỷ đồng
Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai Nguyễn Trung Kiên cho biết, mức hỗ trợ 60 triệu/hộ xây mới chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 chi phí xây dựng của hộ gia đình, đặc biệt là trong thời điểm giá cả vật liệu xây dựng tăng như hiện nay.
Để giúp các hộ gia đình có thể hoàn thành việc xây dựng nhà ở với mức hỗ trợ 60 triệu đồng, huyện Si Ma Cai đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát sâu rộng tới từng thôn, tổ dân phố, hộ dân, khích lệ các hộ dân tự phát huy nội lực, quyết tâm, chủ động sủ dụng nguồn lực sẵn có để thực hiện với tinh thần lấy người dân làm nòng cốt, chính quyền giữ vai trò hướng dẫn, hỗ trợ.
Đến nay, Si Ma Cai là địa phương đầu tiên của Lào Cai và cũng là huyện đầu tiên của cả nước hoàn thành mục xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trước 06 tháng so với mục tiêu toàn tỉnh (31/05/2025) và trước 11 tháng so với mục tiêu cả nước (31/12/2025).
Việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn Si Ma Cai ngoài ý nghĩa nhân văn là giúp hộ nghèo, cận nghèo có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, tạo thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, còn có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện vùng cao biên giới.
Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm mạnh qua các năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 55,58% (năm 2021) xuống còn 33,05% (năm 2024), bình quân giảm 7,5%/năm, vượt 1,5% mục tiêu Nghị quyết Đại hội; số xã thoát khỏi đặc biệt khó khăn 5/10 xã; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 44 triệu đồng/người năm.