Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam

Chung Thủy/VOV.VN | 27/04/2023, 22:00

Hội nghị lần thứ 14 khóa V đã bầu Phó chủ tịch và một số ủy viên Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam

Chiều nay (27/4), Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 14 khóa V.

Theo Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, hiện, đơn vị trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động 61 công đoàn trực thuộc, quản lý 83.387 đoàn viên sinh hoạt tại 645 công đoàn cơ sở; Phối hợp với liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố chỉ đạo hoạt động 61 công đoàn viên chức tỉnh, thành phố với trên 200.000 đoàn viên ở trên 3.000 công đoàn cơ sở. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐVCVN đã cùng đội ngũ cán bộ công đoàn viên chức các cấp và CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn trong hệ thống nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tích cực rèn luyện, học tập để trở thành người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức công đoàn phát động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết và các chỉ tiêu Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội 5 CĐVCVN.

Thời gian qua, các cấp công đoàn viên chức đã tích cực hưởng ứng, phối hợp, đồng hành cùng Chính phủ và cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chuyển tải, lan tỏa những chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến với công nhân lao động.

Với mục tiêu, đoàn viên công đoàn có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai một số hoạt động trọng tâm, trong đó chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Song song với việc triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký và triển khai thực hiện; Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ban hành Kế hoạch về việc đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019 - 2023”; Chủ động ký kết các chương trình phúc lợi với 23 đối tác khác nhau.

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ 14 đã triển khai một số nội dung như: Triển khai công tác Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - Nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kiện toàn nhân sự UVBCH và chức danh Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Hội nghị đã bầu đồng chí Thái Hoài Nam - Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công giữ chức Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Các ông, bà: Dương Viết Đoàn - Phó trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra; Phạm Thị Thu Thủy - Phó trưởng ban Chính sách, Pháp luật; Đỗ Xuân Ngọc - Phó chủ tịch TT Công đoàn Bộ Khoa học - Công nghệ được bầu làm ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Bài liên quan
Bầu Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam khóa 6 gồm 35 người
Sáng 1/10, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội có 300 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể để phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm 2030.
Mới nhất