Khủng hoảng Afghanistan: 2 bức tranh, 1 số phận

Đình Nam/VOV1 (Tổng hợp) | 03/09/2021, 18:18

Rời đất nước vì lo sợ Taliban trả thù, vì muốn cuộc sống tốt hơn; nhưng không phải người tị nạn Afghanistan nào cũng gặp may mắn.

Nhiều người trong số họ đang kêu cứu, khi cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ đường. Trong khi, bên trong đất nước Afghanistan, người dân cũng chịu chung số phận, thậm chí họ đang đứng trước nguy cơ nạn đói xảy ra, nền kinh tế sụp đổ.

Sống trong những lều trại tạm bợ, đông đúc, nắng nóng chiếu rọi tận những tấm thảm để nằm; những người tị nạn Afghanistan, cả thanh thiếu niên hay những đứa trẻ, vừa chạy sang quốc gia láng giềng Pakistan đang hoang mang, lo sợ và cầu cứu:

 “Tại Afghanistan, chúng tôi không có việc làm. Chúng tôi đã trốn đến Pakistan trong tình trạng hỗn loạn. Chúng tôi đang kêu gọi chính phủ Pakistan hãy giúp đỡ những người tị nạn chúng tôi. Hãy nhìn những đứa trẻ này, chúng không còn nơi nào để đi nữa”.

“Bố cháu đang ở Afghanistan. Cháu đến đây cùng với những đứa em của mình, không có việc làm, cũng chẳng có đồ ăn. Nếu có bố ở đây thì tốt biết mấy”.

“Chúng tôi đã chạy trốn vì đói, vì chiến tranh. Hãy nhìn tình trạng của chúng tôi ở đây: nóng, đói, khát và bệnh tật".

Trong khi đó, những người Afghanistan di tản sang các nước châu Âu - họ vẫn phải chờ xem sẽ được phân bổ tới đâu, khi giới lãnh đạo các nước đang nhóm họp để bàn. Họ cũng rất lo lắng cho những người thân tại quê nhà.

Tại Afghanistan, với một bộ phận người, những bữa ăn hàng ngày giờ đây là điều họ quan tâm nhất, thậm chí với ai đó nó còn là cuộc chiến của sự sống. Trước cửa các ngân hàng, những hàng dài người xếp hàng, là nhân viên văn phòng hay những tiểu thương, đang chờ những đồng tiền được rút với số lượng có hạn.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) hôm qua (2/9) cảnh báo, hàng triệu người dân Afghanistan đang phải đối mặt với nạn đói, do tình trạng hạn hán mất mùa xảy ra trước khi Taliban kiểm soát đất nước. Các tổ chức này đánh giá, tình hình đang có chiều hướng nghiêm trọng hơn và nền kinh tế Afghanistan đang bên bờ vực sụp đổ.

Cuộc sống khó khăn, thiếu việc làm, nhưng phần lớn người dân Quốc gia Afghanistan với 2/3 dân số có mức sống dưới 2 USD/ 1 ngày vẫn đang có những lạc quan nhất định:

“Tình hình vẫn ổn, hãy cám ơn Chúa. Chúng tôi là những người nghèo khổ, kém may mắn, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc và rất biết ơn. Giờ đây chiến tranh, cướp bóc đã không còn”.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người Afghanistan ấp ủ giấc mơ tị nạn nhưng chưa thành. Họ vẫn đang đổ dồn về biên giới khi sân bay Kabul đóng cửa. Hiện Taliban sắp thành lập chính phủ, với các thủ lĩnh cấp cao nhất đã có mặt tại Kabul. Theo nguồn tin mới nhất, người đồng sáng lập tổ chức Taliban – cũng là người đứng đầu Văn phòng chính trị của tổ chức này tại Qatar Mullah Baradar sẽ đứng đầu chính phủ mới sắp được công bố./.

Bài liên quan
Ngoại trưởng Blinken: Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công lãnh thổ Nga
Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công vào trong lãnh thổ của Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).
Mới nhất