Khắc phục bão số 3: Quảng Ninh tiếp tục miễn học phí, nâng chuẩn trợ giúp xã hội

Trường Giang/VOV-Đông Bắc | 23/09/2024, 18:00

Để kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão số 3 (Yagi), HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua loạt chính sách nhằm chia sẻ mất mát, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bão số 3 đã gây ra thiệt hại chưa từng có trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ước tính đến nay khoảng 24,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 1 nửa tổng thiệt hại của cả nước. Có hơn 1 triệu người dân Quảng Ninh bị ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống vật chất và tinh thần, nhiều hoạt động sản xuất bị tác động tiêu cực cần có sự hỗ trợ kịp thời. 

Theo trình tự, thủ tục rút gọn, sáng nay (23/9), kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV quyết nghị loạt chính sách, biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024. Cụ thể, gần 244 nghìn trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được hỗ trợ 100% học phí năm học 2024 - 2025 theo các mức cụ thể. Tổng kinh phí dự kiến gần 167,5 tỷ đồng. Chính sách này tiếp nối 2 năm học trước, tiếp tục giúp gần 1 nửa số hộ gia đình của tỉnh giảm bớt gánh nặng tài chính, các nhà trường duy trì sĩ số, nền nếp chuyên cần và động viên, khuyến khích học sinh phấn đấu, yên tâm học tập. 

Hơn 1.800 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề về nhà ở sẽ nhận 2 mức hỗ trợ: 100 triệu đồng để xây mới nhà ở do bị đổ, sập, trôi, hư hỏng nặng không có khả năng khôi phục; 50 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa một phần nhà ở bị hư hỏng nặng; tổng kinh phí hỗ trợ gần 98 tỷ đồng. Phương tiện sản xuất là tàu, thuyền đăng ký tại tỉnh Quảng Ninh bị chìm đắm do bão số 3 nhận hỗ trợ chi phí trục vớt với mức 50 triệu đồng/phương tiện (chiều dài từ 12m trở lên), 15 triệu đồng/phương tiện (chiều dài từ 6-12m). Việc triển khai phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2024.

Cũng nhằm hỗ trợ những đối tượng yếu thế, khó khăn, đặc biệt là sau bão số 3, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh thống nhất quyết nghị nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội của tỉnh lên 700.000 đồng/tháng (cao hơn mức Trung ương quy định 1,4 lần). Qua đó trực tiếp trợ giúp nhu cầu thiết yếu tối thiểu của hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật. Dự kiến kinh phí hỗ trợ 1 năm tăng thêm hơn 154 tỷ đồng, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 550 tỷ đồng. HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh để bố trí kinh phí khắc phục hậu quả sau bão và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Sẽ có 1.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm này, nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách TW bổ sung có mục tiêu bù mặt bằng chi cho tỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển khác để uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Bà Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cấp ngành địa phương trong tỉnh nỗ lực, quyết liệt thực hiện để khắc phục nhanh và sớm nhất thiệt hại do bão số 3 gây ra, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế 2 con số trong 10 năm liên tiếp.

"Đề nghị UBND các cấp khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tác động thiệt hại của Bão số 3 đối với tăng trưởng của các ngành, các lĩnh vực để điều chỉnh, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2024 phù hợp với tình hình mới. Trong đó, cần tiếp tục rà soát, thực hiện cơ cấu lại các nhiệm vụ chi, tiết kiệm tối đa chi thường xuyên để dành nguồn lực bảo đảm cho an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân và tập trung cho đầu tư phát triển, nhất là các công trình, dự án đầu tư công bị thiệt hại nặng nề sau bão", bà Vi Ngọc Bích nói.

Bài liên quan
Quảng Ninh khẩn trương khôi phục và tái thiết kinh tế sau bão số 3
Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức tổng kết, đánh giá công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Quy hoạch phải đi trước một bước, sát thực tế, khả thi
Ngày 22/9, tại tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự có Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp.
Mới nhất