Israel rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Kông Anh(Nguồn: NDTV) | 06/02/2025, 15:12

VOVLIVE - Bộ trưởng Ngoại giao Gideon Sa'ar cho biết Israel sẽ cùng Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC).

"Israel hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Doanld Trump không tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Israel sẽ quyết định giống Mỹ và không tham gia UNHRC", Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Sa’ar thông báo hôm 5/2.

Thông báo này được Bộ trưởng Ngoại giao Israel đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có chuyến thăm Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Sa'ar. (Ảnh: Abir Sultan)
Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Sa'ar. (Ảnh: Abir Sultan)  

Ngoại trưởng Israel cũng cáo buộc cơ quan thuộc Liên hợp quốc có truyền thống bảo vệ những người lạm dụng nhân quyền, tập trung công kích quốc gia dân chủ duy nhất tại Trung Đông là Israel và truyền bá chủ nghĩa bài Do Thái thay vì thúc đẩy nhân quyền.

Ông Gideon Sa’ar tuyên bố Israel không tiếp tục chấp nhận sự phân biệt đối xử này.

Hôm 5/2, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp rút Washington khỏi một số cơ quan của Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Nhân quyền.

Những động thái này được thực hiện nhằm phản đối điều mà thư ký Nhà Trắng Will Scharf mô tả là "thành kiến ​​chống Mỹ" tại các cơ quan của Liên hợp quốc.

Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu ra 47 thành viên của Hội đồng Nhân quyền với nhiệm kỳ 3 năm, trong đó Mỹ kết thúc nhiệm kỳ gần đây nhất vào ngày 31/12/2024. Hiện Mỹ có tư cách quan sát viên tại cơ quan này.

Lệnh ban hành hôm 4/2 dường như sẽ chấm dứt mọi sự tham gia của Mỹ vào các hoạt động của hội đồng, bao gồm việc xem xét hồ sơ nhân quyền của các quốc gia và các cáo buộc cụ thể về vi phạm nhân quyền.

Thư ký Nhà Trắng Will Scharf cho biết: "Sắc lệnh hành pháp kêu gọi xem xét lại sự tham gia và tài trợ của Mỹ tại Liên hợp quốc trước sự chênh lệch lớn và mức độ tài trợ giữa các quốc gia khác nhau".

Ông Donald Trump nhấn mạnh "vai trò to lớn" của Liên hợp quốc nhưng cho biết tổ chức này "hiện không được điều hành tốt". "Các nước đều phải tài trợ cho dự án này, nhưng cân xứng", ông nói.

Tổng thống Donald Trump từ lâu đã chỉ trích mức tài trợ của Washington cho các tổ chức đa phương, kêu gọi các nước khác tăng đóng góp, đặc biệt là tại liên minh quân sự NATO.

Kông Anh(Nguồn: NDTV)
Bài liên quan
Ukraine 'xuống nước', Nga hoan nghênh các bước đi của Mỹ
VOVLIVE - Cả Nga và Ukraine xác nhận đều đang tăng cường liên lạc với các quan chức Mỹ, để tìm hướng đi kết thúc cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Từ Kỷ nguyên độc lập - tự do đến Kỷ nguyên vươn mình
VOVLIVE - Trong 95 năm qua, mỗi mùa Xuân đất nước thêm rạng rỡ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ những ngày đầu gian khó, Đảng đã kiên cường chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bão tố, mang lại độc lập, thống nhất và mở ra kỷ nguyên đổi mới, hội nhập.
Mới nhất