Hơn 200 nghệ nhân, diễn viên tham gia Liên hoan hát Then, đàn Tính tỉnh Cao Bằng

CTV Huy Thiện/VOV-Đông Bắc | 30/09/2022, 18:25

Liên hoan hát Then, đàn Tính tỉnh Cao Bằng lần thứ III, năm 2022 quy tụ hơn 200 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đã diễn ra vào ngày 30/9.

Liên hoan hát Then - đàn Tính tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2022 là sự kiện trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, với sự tham dự của hơn 200 nghệ nhân, diễn viên quần chúng. Các nghệ nhân, diễn viên đã mang đến liên hoan 40 tiết mục đặc sắc, đặc chuẩn bị công phu gồm các bài then cổ, then cải biên, độc tấu đàn, trích đoạn nghi lễ Then, múa Sluông Chầu... của dân tộc Tày, Nùng tỉnh Cao Bằng.

Liên hoan lần này là dịp quảng bá, giới thiệu những nét độc đáo của hát then, đàn tính trong cộng đồng dân tộc Tày-Nùng tỉnh Cao Bằng. Đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bà Nông Thị Nhi, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng nói: "Then cổ của dân tộc Tày đã có lâu rồi, hôm nay tôi về dự liên hoan sẽ biểu diễn bài “Chiêu khăn”, trích đoạn “Kỳ yên giải hạn”. Tôi mong muốn mọi người sẽ biết và hiểu hơn về sự tồn tại của then cổ dân tộc Tày"./.

Bài liên quan
Khởi tố đối tượng trồng gần 1.700 cây thuốc phiện tại Cao Bằng
Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đặng Vần Chòi (SN 1965, trú tại xóm Nà Ngù, xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) về tội trồng cây thuốc phiện.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất