Nhằm đánh giá và xác định các giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích này, từ đó làm cơ sở để xây dựng hồ sơ đề cử Di sản Thế giới trình UNESCO, các ngành chức năng, đơn vị liên quan của tỉnh An Giang đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức “Hội thảo Khoa học Quốc tế tham vấn Giá trị Nổi bật Toàn cầu và tiêu chí đề cử Di sản Thế giới cho Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê”. Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 30/7 này.

Theo đó, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo đã phối hợp với các đơn vị có chuyên môn tiến hành khảo cổ, xây dựng cơ sở vật chất, bảo quản các hiện vật, xây dựng hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê, tỉnh An Giang, trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đến thời điểm này, tỉnh An Giang đã hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn 1 quá trình xây dựng hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Đặc biệt, ngay sau khi sáp nhập tỉnh, không để quá trình tinh gọn bộ máy làm gián đoạn Hồ sơ Di sản văn hóa thế giới Óc Eo – Ba Thê, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo đã chủ động, nỗ lực phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi tiết; nhất là khâu chuẩn bị cho “Hội thảo Khoa học Quốc tế tham vấn Giá trị Nổi bật Toàn cầu và tiêu chí đề cử Di sản Thế giới cho Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê” lần thứ nhất này.

Ông Nguyễn Khắc Nguyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, cho biết: “Công tác chuẩn bị hội thảo đã được triển khai chu đáo, với sự hỗ trợ của Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Sở Y tế, Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tài chính cùng các ngành liên quan. Đến nay, các phần việc cơ bản đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.
Về nội dung tham luận, chúng tôi đã tiếp nhận tổng cộng 15 bài, trong đó có 4 bài từ các chuyên gia quốc tế. Các chuyên gia này hiện đã đến khảo sát thực địa tại các điểm di tích thuộc Óc Eo – Ba Thê. Các bài còn lại là của những nhà nghiên cứu hàng đầu trong nước và đều đã hoàn tất, sẵn sàng làm tài liệu phục vụ hội thảo”.
Hội thảo lần này sẽ tiếp tục làm sáng tỏ hơn giá trị lịch sử, văn hóa và mối quan hệ của đô thị cổ Óc Eo trong giao lưu kinh tế, văn hóa với khu vực và thế giới trong giai đoạn 10 thế kỷ đầu Công nguyên; cung cấp thêm những bằng chứng, các dữ liệu khoa học liên quan đến di sản văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa châu Á; làm rõ hơn những giá trị nổi bật của Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê (An Giang) trong việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, và góp phần thiết thực vào chiến lược bảo tồn, phát huy giá trị di sản của khu di tích Óc Eo – Ba Thê trong tương lai.


Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh: “Việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần này được thực hiện đúng theo lộ trình và kế hoạch đã thống nhất từ trước. Chúng tôi đã và đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo quy định, đồng thời tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung.
Nếu thực hiện tốt hội thảo lần này, đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng để khẳng định rằng Nam Bộ từng là trung tâm văn hóa phát triển rực rỡ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII. Khi hồ sơ được hoàn thiện, Óc Eo – Ba Thê không chỉ có cơ hội trở thành Di sản Văn hóa Thế giới, mà còn mở ra tiềm năng phát triển du lịch và trở thành trung tâm nghiên cứu tầm quốc tế của khu vực Tây Nam Bộ”.